Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hai bức họa Phật giáo lần đầu được công bố sau 66 năm bị vận chuyển trái phép sang Mỹ

Write: 2020-11-10 11:29:28

Thumbnail : YONHAP News

Hàn Quốc lần đầu công bố với công chúng các bức họa Phật giáo Yeongsanhoesangdo (Linh Sơn Hội Thượng Đồ) và Siwangdo (Thập Vương Đồ) của chùa Sinheung (Tân Hưng) trên núi Seorak (tỉnh Gangwon). Hai bức tranh này từng bị vận chuyển trái phép sang Mỹ sau chiến tranh Triều Tiên và được trao trả về Hàn Quốc sau 66 năm vào hồi tháng 8 năm nay.

Bức Linh Sơn Hội Thượng Đồ vẽ Đức Phật ở chính giữa đang nở nụ cười hiền từ, ngồi xung quanh là 8 vị Bồ Tát cùng 10 đệ tử và nhiều thần hộ vệ đang nghe thuyết giảng về Phật pháp. Bức họa có kích thước rất lớn, chiều dài 4m, chiều rộng 3m. Bên trái và phải được treo 6 bức "Thập Vương Đồ" vẽ hình 10 vị vua đang phán xử người chết dưới địa ngục. 

Bức Linh Sơn Hội Thượng Đồ được vẽ vào thời vua Yeongjo (Anh Tổ) triều Joseon năm 1755, được đánh giá là một tác phẩm thể hiện rõ đặc điểm của các bức họa Phật giáo cuối triều Joseon. Đây được biết đến là bức họa Phật giáo lâu đời nhất còn tồn tại ở tỉnh Gangwon.

Bức họa này đã bị biến mất sau chiến tranh Triều Tiên, sau đó được phát hiện lần đầu trong tình trạng bị cắt làm 6 mảnh ở Bảo tàng nghệ thuật hạt Los Angeles (Mỹ) cách đây 14 năm. Sau nhiều nỗ lực, Tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) của Hàn Quốc đã ký kết hiệp định trao trả tác phẩm hội họa này với phía bảo tàng, và đưa các bức họa về lại chùa Sinheung hồi tháng 8 năm nay. 

Các bức họa dự kiến sẽ được công bố với công chúng tới hết tháng 12. Chùa Sinheung sẽ cân nhắc tới tình trạng của các bức họa để quyết định có triển lãm thường xuyên hay không.

Lựa chọn của ban biên tập