Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lễ hội Hàn-Nhật tại Seoul lần thứ 16 được tổ chức trực tuyến

Write: 2020-11-11 15:31:57

Thumbnail : KBS News

"Lễ hội Hàn-Nhật tại Seoul 2020", một sự kiện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Nhật Bản có quy mô lớn nhất tại Hàn Quốc đã được tổ chức vào ngày 10/11 theo hình thức trực tuyến nhằm phòng ngừa lây lan COVID-19. Đây là năm thứ 16 sự kiện này được tổ chức.

Lễ hội được bắt đầu bằng màn biểu diễn các loại nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc, sau đó tới phần phát biểu chúc mừng của Chủ tịch Ủy ban tổ chức của hai nước. Tiếp theo là tới video biểu diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống của xứ sở hoa anh đào.

Lễ hội Hàn-Nhật tại Seoul được tổ chức lần đầu vào năm 2005, được chỉ định là "Năm hữu nghị Hàn-Nhật" nhân kỷ niệm 40 năm hai nước bình thường hóa quan hệ. Trong thời gian qua, Seoul và Tokyo đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau thông qua giao lưu ở nhiều lĩnh vực đa dạng, trong đó có văn hóa. Một ví dụ điển hình là sự ra đời nhóm nhạc nữ IZ*ONE  có sự hợp tác giữa hai nước.

Lễ hội còn có sự tham gia của tình nguyện viên hai nước, trở thành biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Hàn-Nhật trong thời gian qua. Các tình nguyện viên, nghệ sĩ tham gia biểu diễn và quan chức hai nước đã cùng chia sẻ tình hữu nghị qua tiết mục bế mạc mang tên "Yosakoi Arirang". Yosakoi là một điệu nhảy truyền thống của Nhật Bản, còn Arirang là làn điệu dân ca của Hàn Quốc.

Mặc dù giữa hai nước vẫn còn tồn đọng nhiều vấn đề chưa được giải quyết như chủ quyền lãnh thổ đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là đảo Takeshima), vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II, song những người tham gia đã cùng cam kết sẽ duy trì tình hữu nghị Hàn-Nhật, đúng như chủ đề của sự kiện năm nay là "Trở thành một và cùng nhau tiến bước".

Lựa chọn của ban biên tập