Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lễ hội đèn lồng của Hàn Quốc được khuyến nghị công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Write: 2020-11-17 11:11:38

Thumbnail : YONHAP News

Lễ hội đèn lồng (Yeon Deung Hoe), một sự kiện Phật giáo kỷ niệm Ngày Phật Đản, nhiều khả năng sẽ được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 
 
Sau quá trình thẩm định đề nghị xét công nhận của Cục di sản văn hóa Hàn Quốc, Cơ quan đánh giá thuộc UNESCO đã quyết định khuyến nghị UNESCO công nhận lễ hội đèn lồng là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Giải thích về lý do khuyến nghị, Cơ quan đánh giá của UNESCO nhận xét lễ hội đèn lồng mang đến cơ hội tiếp cận văn hóa Phật giáo đa dạng, đang bám rễ sâu vào xã hội Hàn Quốc, Chính phủ và cộng đồng tham gia cùng xúc tiến bảo vệ di sản. Những điểm này đáp ứng tiêu chuẩn công nhận lễ hội đèn lồng vào danh sách đại diện di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đặc biệt, cơ quan này đánh giá hồ sơ đăng ký của Hàn Quốc được chuẩn bị rất tốt, cho thấy việc công nhận di sản "lễ hội đèn lồng" sẽ có thể nâng cao được tầm nhìn và nhận thức về tầm quan trọng của toàn bộ các di sản văn hóa phi vật thể.

Nội dung khuyến nghị trên sẽ được xem xét trong cuộc họp lần thứ 15 của Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại trụ sở UNESCO ở Paris (Pháp) từ ngày 14-19/12, và được phản ánh trong quyết định xét công nhận cuối cùng.

Thông thường, một khi đã được Cơ quan đánh giá trực thuộc Ủy ban di sản phi vật thể khuyến nghị xét công nhận thì UNESCO sẽ ra quyết định công nhận di sản đó. Do đó, lễ hội đèn lồng của Hàn Quốc gần như chắc chắn sẽ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Nếu vậy, Hàn Quốc sẽ sở hữu tổng cộng 21 di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, từ di sản được công nhận đầu tiên vào năm 2001 là nghi thức tế lễ và âm nhạc tế lễ Tông Miếu (Jongmyo Jerye và Jongmyo Jeryeak) cho tới hát kể chuyện Pansori, múa vòng tròn Ganggangsulle, dân ca Arirang, đấu vật Ssireum.

Lựa chọn của ban biên tập