Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quân đội đã không đối phó thích hợp trong vụ nam giới Bắc Triều Tiên vượt biên

Write: 2021-02-23 13:48:47

Thumbnail : YONHAP News

Ban Thanh tra hiện trường thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 23/2 công bố kết quả điều tra cho biết người đàn ông Bắc Triều Tiên trốn tới Hàn Quốc bằng đường biển ngày 16/2 vừa qua đã 8 lần bị trang thiết bị giám sát phát hiện, nhưng quân đội đã không có biện pháp xử lý thích hợp.

Người đàn ông này lên bờ khu vực gần Đài quan sát thống nhất vào lúc 1 giờ 5 phút sáng ngày 16/2, trong vòng 30 phút đã bị 4 camera giám sát quân đội phát hiện tổng cộng 5 lần, hệ thống cảnh báo cũng đã báo động hai lần, nhưng đơn vị phụ trách đã không có hành động đối phó nào. Quân đội giải thích khi đó người phụ trách đã tiến hành kiểm tra hệ thống và nghĩ rằng đó là cảnh báo lỗi.

Theo kết quả điều tra, người đàn ông miền Bắc đã chui theo một trong ba đường ống nước thải không có trong danh mục quản lý của đơn vị tìm kiếm bờ biển. Xem xét tới tình trạng hoen gỉ hiện tại, Hội đồng tham mưu trưởng phỏng đoán vật chặn đường ống nước đã bị hỏng từ trước.

Sau khi lên bờ, người đàn ông miền Bắc di chuyển về phía Nam, trong vòng 14 phút từ 4 giờ 12 phút sáng sớm cùng ngày đã bị hệ thống camera giám sát cảnh giới của quân đội thuộc Trạm hỗ trợ tác chiến liên hợp của Hải quân phát hiện.

Sau đó, đơn vị cảnh giới ở khu vực này đã nâng mức cảnh báo giám sát, tới 6 giờ 35 phút sáng ban cảnh báo chống xâm nhập mức "chó Jindo 1". Sau đó, đơn vị này đã tiến hành tìm kiếm và bắt được người đàn ông xâm phạm vào lúc 7 giờ 27 phút sáng.

Toàn bộ quãng thời gian từ lúc người đàn ông miền Bắc lên bờ cho tới khi bị phát hiện là hơn ba tiếng, cho tới khi bị bắt mất 6 tiếng 20 phút.

Quân đội phỏng đoán người này mặc áo bơi, men theo dòng hải lưu bơi từ miền Bắc xuống miền Nam. Quân đội thừa nhận đã xem nhẹ khi phán đoán tình hình, thiếu sót trong quá trình tác chiến, cam kết sẽ hoàn thiện hệ thống cảnh giới sau vụ việc lần này.

Lựa chọn của ban biên tập