Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các địa phương Hàn Quốc tích cực quảng bá trò chơi truyền thống Yutnori

Write: 2022-04-04 15:32:08

Thumbnail : KBS News

Dưới sức hút của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu, văn hóa trò chơi truyền thống Hàn Quốc cũng đang được người dân toàn thế giới hết sức chú ý, một trong số đó là trò chơi Yutnori.

Tại làng dân tộc Bobusang ở huyện Yesan, tỉnh Nam Chungcheong, nơi tái hiện lại các con đường buôn bán từ thời Joseon (thế kỷ XIV-XIX), đang diễn ra cuộc thi Yutnori quy tụ hơn 200 người cả người nước ngoài. 

Gậy Yut gồm 4 thanh gỗ, có một mặt phẳng, một mặt vát tròn. Mỗi lần tung, người chơi sẽ được di chuyển quân cờ trên bàn cờ tùy theo số lượng mặt ngửa hay sấp của gậy Yut. Nếu ở tư thế ngồi thì người chơi phải tung gậy Yut cao trên vai. Nếu ở tư thế đứng thì người chơi phải tung gậy cao trên eo.

Nhiều người chơi chia sẻ họ đã lặn lội từ rất xa tới tham gia cuộc thi thú vị này. Trong số người tham gia có cả người nước ngoài, họ bày tỏ sự hứng thú khi được biết thêm nhiều điều về trò chơi truyền thống của Hàn Quốc.

Trong một buổi hội thảo được tổ chức trước khi diễn ra cuộc thi này, các chuyên gia cho rằng Chính phủ Hàn Quốc nên xúc tiến đăng ký trò chơi Yutnori trở thành di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), bởi đã có nhiều văn hóa trò chơi biến thể từ Yutnori được quan sát trên thế giới. Tại Mexico còn phát hiện được một bức tranh khắc đá hình bàn cờ Yut.

Chủ tịch Quỹ Văn hóa tỉnh Nam Chungcheong Kim Hyun-sik cho biết tại hơn 80 nước trên thế giới cũng đang có các trò chơi với hình thức tương tự như Yutnori. Vậy nên, Hàn Quốc cần nhanh chóng đăng ký Yutnori trở thành di sản văn hóa thế giới, không chỉ để gìn giữ di sản này, mà còn để toàn thể người dân thế giới có thể cùng chơi trò chơi này.

Quỹ Văn hóa tỉnh Nam Chungcheong quyết định sẽ tổ chức tiếp các cuộc thi Yutnori liên Triều, hội thảo học thuật để thúc đẩy quá trình xúc tiến đăng ký di sản văn hóa thế giới.

Lựa chọn của ban biên tập