Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Nghệ sĩ Cho Seong-jin biểu diễn bản Concerto số 2 của Chopin tại Hàn Quốc

Write: 2022-08-30 14:10:08

Thumbnail : YONHAP News

Vào mùa thu năm nay, khán giả Hàn Quốc sẽ có cơ hội theo dõi các buổi biểu biểu diễn trong nước của nghệ sĩ piano Cho Seong-jin.

Vào tối ngày 30/8, nghệ sĩ Cho Seong-jin sẽ có buổi biểu diễn đầu tiên tại Trung tâm nghệ thuật Sejong (thủ đô Seoul), mở đầu cho chuỗi các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc sau một năm.

Tiếp theo, vào ngày 31/8, anh sẽ biểu diễn chung với dàn nhạc giao hưởng Kremerata Baltica gồm các nghệ sĩ đến từ các nước Baltic, nhân kỷ niệm 25 năm thành lập dàn giao hưởng này, tại nhà hát ngoài trời Đại học Yonsei.

Cho Seong-jin sẽ chơi bản Concerto số 2 dành cho piano của nhà soạn nhạc người Ba Lan Chopin vào tối ngày 31/8. Đây được coi là bản nhạc hay nhất của Chopin, và cũng là một trong những bản nhạc mà anh yêu thích nhất. Anh cho biết luôn thán phục trước những giai điệu tuyệt đẹp được viết ra khi Chopin mới chỉ 20 tuổi.

Ngoài ra, Cho Seong-jin cũng sẽ biểu diễn bản Concerto số 1 dành cho piano của Chopin, bản nhạc anh đã lựa chọn biểu diễn tại phần thi chung kết Cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin năm 2005. Người nghệ sĩ chia sẻ anh chơi bản Concerto số 1 tầm 70 lần rồi không đếm nữa, và có lẽ sau đó đã chơi thêm 100 lần. Đây là bản nhạc có nhiều đoạn khó, đòi hỏi sự tinh tế, kỹ thuật điêu luyện.

Đã 7 năm kể từ sau khi Cho Seong-jin trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Cuộc thi piano quốc tế Frederic Chopin, thổi một làn gió mới vào làng nhạc cổ điển thế giới. Giờ đây, anh đã không còn cảm thấy gánh nặng khi được công chúng ca ngợi là "một chuyên gia về nhạc Chopin" như trước nữa. Cho Seong-jin chia sẻ anh sẽ đi theo con đường mà mình mong muốn, không để ý tới cái nhìn của người khác.

Cho Seong-jin cũng gửi lời động viên tới những nghệ sĩ trẻ, như Lim Yun-chan, nhấn mạnh giờ là lúc phát huy tài năng của những nghệ sĩ trẻ. 

Đối với nghệ sĩ tầm cỡ, càng chơi nhạc họ sẽ càng hiểu rõ hơn về thứ âm nhạc mà bản thân mình muốn hướng đến. Mục tiêu của Cho Seong-jin trong thời gian tới chính là biểu diễn thứ âm nhạc có thể làm hài lòng chính bản thân mình.

Lựa chọn của ban biên tập