Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chiếc rương khảm xà cừ quý hiếm thời trung kỳ Joseon được đưa về Hàn Quốc

Write: 2023-01-12 14:08:14

Thumbnail : YONHAP News

Một chiếc rương khảm xà cừ từ thời trung kỳ Joseon (1506-1637), hiện chỉ còn lại khoảng 4 cái trên thế giới, gần đây đã được đưa về Hàn Quốc sau khi được mua lại từ một buổi bán đấu giá. 

Đây được xem là một cổ vật quý hiếm cho thấy được sự tinh túy trong nghề thủ công khảm xà cừ của triều đại Joseon trên bán đảo Hàn Quốc thế kỷ XVI.

Những bông hoa sen với nhiều kiểu dáng đa dạng và những thân dây leo tỏa ánh sáng lấp lánh. Các họa tiết lớn được lặp lại đều đặn, nhưng không che khuất tất cả, ánh lên vẻ đẹp mỹ miều của chiếc rương.

Khác với những đồ vật khảm xà cừ được chạm khắc các hoa văn dày đặc của triều đại Goryeo (thế kỷ X-XIV), chiếc rương đã cho thấy rõ nét đặc trưng nghề thủ công khảm xà cừ thời Joseon.

Chiếc rương dài 46 cm, rộng 31 cm, có vẻ như được dùng để đựng các đồ vật có giá trị hay học cụ. Thời gian khảm chiếc rương được phỏng đoán là vào thế kỷ XVI, giai đoạn trung kỳ của triều đại Joseon, bởi được làm với kỹ thuật đập xà cừ bằng búa để tạo ra các vết nứt trên hoa văn.

Hiện có hàng chục cổ vật khảm xà cừ được lưu truyền từ thời Goryeo hay hậu Joseon (1637-1897). Nhưng rương khảm xà cừ của thời trung kỳ Joseon hiện chỉ còn lại 4 chiếc trên thế giới, trong số đó chỉ có duy nhất một chiếc này là được đưa về Hàn Quốc. 

Được biết, chiếc rương trên được một nhà sưu tầm người Nhật Bản mua được trong một phiên đấu giá tại Mỹ vào đầu những năm 1990 và sở hữu trong hơn 30 năm, và gần đây được đưa ra bán đấu giá sau khi nhà sưu tầm người Nhật qua đời. 

Một tổ chức tài trợ cho văn hóa gồm những doanh nhân trẻ đã mua lại cổ vật trên và tặng lại cho Bảo tàng trung ương quốc gia. 

Như vậy, một cổ vật khảm xà cừ quý hiếm thời trung kỳ Joseon đã trở về với quê hương, được kỳ vọng sẽ giúp ích lớn cho việc nghiên cứu sự biến hóa trong nghề thủ công khảm xà cừ trên bán đảo Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập