Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tòa án tối cao bác bản án phúc thẩm vụ bê bối chính trị liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye

Write: 2019-08-29 16:21:39

Thumbnail : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 29/8 đã mở phiên phúc thẩm lần thứ hai xét xử các nhân vật chủ chốt trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye.

Hội đồng toàn thể Thẩm phán của Tòa án tối cao đã bác bỏ mức án 25 năm tù giam và 20 tỷ won (16,4 triệu USD) tiền phạt của Tòa án cấp dưới với cựu Tổng thống Park, và mức án 2 năm 6 tháng tù giam cho hưởng án treo 4 năm với Phó Chủ tịch hãng Samsung Lee Jae-yong, đồng thời trả lại hồ sơ vụ án về Tòa án cấp cao Seoul. Bên cạnh đó, Tòa án tối cao cũng bác bỏ phán quyết phúc thẩm đối với bị cáo Choi Soon-sil, người bị tuyên án 20 năm tù giam và 20 tỷ won tiền phạt.

Với trường hợp bị cáo Park Geun-hye, Tòa án tối cao yêu cầu Tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần thứ nhất phải tách riêng tội danh hối lộ với các tội danh khác, để tuyên án riêng, không gộp chung với cáo buộc hối lộ. Theo Luật bầu cử, tội danh nhận hối lộ căn cứ theo Luật xử phạt nặng với những tội phạm đặc biệt, phải được tách riêng với các tội danh khác để tuyên án. 

Đối với trường hợp của Phó Chủ tịch Samsung, Tòa phúc thẩm lần thứ nhất từng công nhận số tiền 3,6 tỷ won (gần 3 triệu USD) mà Samsung hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến ngựa đua cho con gái bị cáo Choi là Chung Yoo-ra, là tiền hối lộ, nhưng lại không công nhận khoản tiền mà Samsung dùng để mua ngựa đua là 3,4 tỷ won (2,8 triệu USD) và 1,6 tỷ won (1,3 triệu USD) tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông, do cháu họ bị cáo Choi đứng sau điều hành, với lý do các khoản tiền đó không nhằm mục đích trao đổi hoặc không có sự chuyển giao quyền sở hữu. 

Về điều này, Tòa án tối cao cho rằng bản thân số tiền Samsung chi ra mua ngựa cũng tương đương với tiền hối lộ. Khoản tiền tài trợ cho Trung tâm năng khiếu thể thao mùa đông, được chi ra nhằm mục đích nhờ vả bất chính liên quan tới quá trình thừa kế tập đoàn của ông Lee, nên cũng phải coi đây là tiền hối lộ.

Đối với bị cáo Choi Soon-sil, việc bà này yêu cầu các doanh nghiệp tài trợ cho hai quỹ Mir và K-Sports do bị cáo điều hành, chưa đến mức tương ứng với "tội cưỡng ép". Do vậy, việc Tòa phúc thẩm lần thứ nhất tuyên bị cáo tội cưỡng ép là sai.

Theo đó, bản án với ba bị cáo sẽ được quyết định lại thông qua phiên xử tái phúc thẩm. Nhiều khả năng Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong sẽ phải đối mặt với bản án nặng hơn, và có thể bị bắt giam lại. Trong khi đó, cựu Tổng thống Park Geun-hye cũng có khả năng gánh mức án nặng hơn, do việc tách riêng các cáo trạng. Đối với bị cáo Choi, mặc dù Tòa án tối cao không công nhận tội danh cưỡng ép, nhưng dự kiến điều này không ảnh hưởng lớn tới mức án.

Lựa chọn của ban biên tập