Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

"Con đường Hòa bình DMZ" thu hút hơn 10.000 lượt khách thăm sau 4 tháng

Write: 2019-09-16 13:43:45

Thumbnail : KBS News

"Con đường Hòa bình Khu phi quân sự liên Triều (DMZ)", đoạn qua huyện Goseong (tỉnh Gangwon), nơi người dân có thể trải nghiệm khu vực DMZ đối diện với Bắc Triều Tiên, đã thu hút hơn 10.000 lượt khách thăm quan sau 4 tháng mở cửa.

Con đường Hòa bình DMZ đoạn qua huyện Goseong được mở cửa vào cuối tháng 4 năm nay. Người dân tới thăm quan nơi đây có thể đi bộ men theo hàng rào dây thép gai ven biển dài 2,7 km, thưởng thức quang cảnh tươi đẹp của biển Đông và Khu phi quân sự liên Triều. Ngay sau khi được mở cửa, nơi này đã nổi lên như một danh thắng du lịch mới, thu hút đông đảo du khách.

Chính phủ đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng "Đặc khu du lịch DMZ" liên kết với "Con đường Hòa bình". Ngoài ra, giai đoạn hai của dự án "Con đường Hòa bình", tập trung vào khu vực Đài quan sát núi Geumgang, đã chính thức được khởi động. Chính phủ đang xúc tiến chuyển sang phương thức là mở cửa tạm thời nơi này vào các tuần lễ du lịch, hay các khoảng thời gian đặc biệt, chuẩn bị cho việc mở cửa toàn diện.

Cho tới đầu năm sau, Chính phủ sẽ rót 1,6 tỷ won (1,3 triệu USD) để bảo trì tòa nhà Tongilgwan, lập ra các cửa hàng chuyên bán ẩm thực Bắc Triều Tiên như mỳ lạnh, màn thầu.

Đặc biệt, Chính phủ sẽ biến cây cầu và con đường đi bộ dẫn từ Đài quan sát Thống nhất tới Bảo tàng DMZ thành "con đường bầu trời", với tổng chi phí đầu tư xây dựng là 8,1 tỷ won (6,8 triệu USD).

Để thu hút khách nước ngoài, chính quyền huyện Goseong sẽ phát triển nhiều chương trình tour du lịch liên kết với Khu phi quân sự liên Triều, có kế hoạch tổ chức "Tuần lễ du lịch Hòa bình DMZ" nhằm tích cực quảng bá du lịch cho địa phương.

Lựa chọn của ban biên tập