Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tình hình thiệt hại do bão "Tapah"

Write: 2019-09-23 14:53:06

Thumbnail : YONHAP News

Theo thống kê của Ủy ban phòng chống thiên tai và quản lý an toàn quốc gia, đến 6 giờ sáng ngày 23/9, cơn bão "Tapah" đổ bộ vào Hàn Quốc cuối tuần qua, đã khiến 26 người bị thương.

Tại thành phố Mokpo, tỉnh Nam Jeolla, tường gạch của một nhà thờ bị đổ, khiến một phụ nữ 55 tuổi bị thương nặng. Trong số những người bị thương còn có hai cảnh sát đang điều tiết giao thông và một nhân viên cứu hỏa đang thực thi nhiệm vụ, bị thương nhẹ.

Tại thành phố Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang, cơn bão đã khiến một số ngôi nhà bị hỏng mái và 6 người phải đang phải trú tạm ở hội trường sinh hoạt chung. Thiệt hại về tài sản cũng liên tiếp được ghi nhận. Có 60 con đường bị ngập nước, khoảng 70 vụ đèn tín hiệu giao thông và đèn đường bị đổ. Có 8 nhà dân ở đảo Jeju, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Nam Gyeongsang bị ngập nước và hỏng mái. Hơn 28.000 hộ gia đình đã bị mất điện và công tác khắc phục đang được tích cực triển khai.

Hiện tại, hoạt động hàng hải và đường ven biển đang dần được khôi phục hoạt động bình thường trở lại. Trong hai ngày cuối tuần qua, đã có hơn 400 chuyến bay tại sân bay Jeju bị hủy, đến ngày 23/9 đã hoạt động trở bình thường trở lại.

Tính đến 8 giờ sáng 23/9, hầu hết tất cả các tuyến đường bộ trên cả nước cũng đã khôi phục hoạt động bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn 43 tàu chở hàng và 28 tàu khách chưa thể rời cảng. 500 con đường mòn thám hiểm ở 30 công viên quốc gia vẫn đang bị đóng cửa.

Chính phủ đang đánh giá tình hình thiệt hại ở các địa phương, bắt đầu công tác khắc phục.

Lựa chọn của ban biên tập