Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thành phố Seoul chi trả trợ cấp cho 100.000 thanh niên trong ba năm tới

Write: 2019-10-24 11:13:01

Thumbnail : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul quyết định sẽ chi trả "trợ cấp thanh niên" cho 100.000 người trong ba năm tới. 2019 là năm thứ 4 thành phố Seoul chi trả "trợ cấp thanh niên".

Theo thành phố Seoul, những người được nhận khoản trợ cấp 500.000 won (427 USD)/tháng, trong vòng 6 tháng, đều rất hài lòng. Hơn một nửa những người được hưởng trợ cấp đã xin việc làm hoặc khởi nghiệp thành công.

Dựa trên kết quả đánh giá này, thành phố sẽ nâng quy mô chương trình "trợ cấp thanh niên", từ mức 7.000 người/năm như hiện nay lên thành 30.000 người/năm. Như vậy, trong vòng ba năm tới, sẽ có khoảng 100.000 người được hưởng loại trợ cấp này.

Cho tới nay, chính quyền thành phố chỉ lựa chọn trong số những người đăng ký để chi trả trợ cấp. Tuy nhiên, trong thời gian tới, bất cứ thanh niên nào đạt tiêu chuẩn về mức thu nhập đều có thể được hưởng trợ cấp một lần trong đời.

Ngoài ra, bắt đầu từ năm sau, thành phố sẽ hỗ trợ thanh niên tiền thuê nhà 200.000 won (170 USD)/tháng, trong vòng 10 tháng. Ban đầu, sẽ có khoảng 5.000 người được hỗ trợ, sau đó sẽ tăng lên thành 20.000 người trong năm tiếp theo.

Để chi trả các loại trợ cấp trên, chính quyền thành phố sẽ huy động tổng cộng 500 tỷ won (427,1 triệu USD) ngân sách, quy mô cao kỷ lục trong số các chính sách về thanh niên.

Lựa chọn của ban biên tập