Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cấp chứng minh thư nhân dân điện tử từ cuối năm 2019

Write: 2019-10-29 16:36:49

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 29/10 đã công bố kế hoạch đổi mới Chính phủ công nghệ số được thông qua tại cuộc họp Nội các. Nội dung trọng tâm của kế hoạch là loại bỏ các chứng nhận bằng giấy đang sử dụng hiện nay. 

Chính phủ sẽ thiết lập "Cổng thông tin dữ liệu" để người dân có thể tải thông tin cá nhân được lưu trữ ở các cơ quan Nhà nước, và sử dụng một cách an toàn khi cần thiết. Theo đó, bắt đầu từ tháng 12 năm nay, Chính phủ sẽ áp dụng thí điểm dịch vụ chứng nhận điện tử đối với bản sao và bản gốc chứng minh thư nhân dân.

Giấy chứng nhận liên quan sẽ được lưu vào điện thoại thông minh ở dạng ví điện tử để trình diện trực tuyến cho ngân hàng hoặc các văn phòng, cơ quan Nhà nước.

Chính phủ dự kiến sẽ áp dụng thí điểm, sau đó bổ sung thiếu sót và mở rộng đối tượng áp dụng cho 100 loại giấy tờ như giấy chứng nhận quan hệ gia đình trong năm sau. 300 loại giấy tờ khác như chứng nhận con dấu cá nhân sẽ được áp dụng năm 2021.

Ngoài ra, Chính phủ cũng xúc tiến phương án lưu chứng minh thư nhân dân vào điện thoại thông minh.

So với chứng minh thư nhân dân bằng nhựa theo kiểu truyền thống, chứng minh công nghệ số vừa tiện dụng, ổn định vừa không bị làm giả hay lấy cắp thông tin. Do đó, Chính phủ sẽ áp dụng theo từng bước, bắt đầu với các đối tượng có mục tiêu sử dụng rõ ràng như thẻ chứng nhận công chức Nhà nước. Chính phủ cũng có kế hoạch phát hành giấy báo thuế công nghệ số để thúc đẩy hơn nữa việc thu thuế.

Lựa chọn của ban biên tập