Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tròn 28 năm diễn ra "Cuộc biểu tình ngày thứ Tư"

Write: 2020-01-09 13:29:34

Thumbnail : YONHAP News

“Cuộc biểu tình ngày thứ Tư” kêu gọi giải quyết vấn đề nô lệ tình dục thời chiến diễn ra lần đầu tiên ngày 8/1/1992, cách đây tròn 28 năm. 

Hội đồng khắc ghi chính nghĩa ngày 8/1 đã tổ chức Cuộc biểu tình ngày thứ Tư lần thứ 1.421 trước tòa nhà Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul.

Chủ tịch Hội đồng Yoon Mi-hyang đã gọi tên những cụ bà nạn nhân đã mất, khẳng định cái chết không chôn vùi đi sự thật lịch sử.

Cụ bà Lee Yong-soo cho biết cuộc biểu tình đã giúp làm sáng tỏ cả sự thật và dối trá, qua đó cảm ơn sự đồng hành của người dân.

Cuộc biểu tình ngày thư Tư diễn ra đều đặn mỗi thứ Tư hàng tuần, chỉ có hai lần ngoại lệ. Lần thứ nhất là vào năm 1995, cuộc biểu tình bị hủy do trận động đất lớn xảy ra ở thành phố Kobe, Nhật Bản. Lần thứ hai là vào tháng 3 năm 2011, cuộc biểu tình được thay thế bằng buổi tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận siêu động đất tại miền Đông nước Nhật.

Những người tham gia Cuộc biểu tình ngày thứ Tư hối thúc Chính phủ Nhật Bản thừa nhận và chính thức xin lỗi về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, bồi thường thích đáng cho nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập