Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc không ghi nhận thêm ca nhiễm corona-19 hai ngày liên tiếp

Write: 2020-02-13 11:06:30

Thumbnail : YONHAP News

Trong hai ngày 12 và 13/2, số ca nhiễm corona-19 tại Hàn Quốc tiếp tục giữ nguyên là 28 người. Một số ý kiến cho rằng tốc độ gia tăng ca nhiễm đang chững lại, cho thấy nạn dịch đã vượt qua đỉnh điểm. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận dịch corona-19 đã giảm lây lan.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) nhận định chính sách phong tỏa quyết liệt tâm dịch là thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) của Chính phủ Trung Quốc trên thực tế đã đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, sau đợt nghỉ lễ mùa xuân, nhiều người Trung Quốc sẽ về quê, nên chưa thể dự đoán dịch bệnh sẽ diễn tiến ra sao khi những người chưa nhiễm bệnh tiếp xúc với những người đã nhiễm bệnh.

Nếu số lượng ca nhiễm tại Trung Quốc tiếp tục giảm thì rủi ro dịch bệnh lây lan mạnh tại Hàn Quốc cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, vẫn còn sớm để kết luận đã qua "đỉnh dịch". Mặc dù vậy, Chính phủ vẫn nhấn mạnh không cần thiết phải hoãn hoặc hủy lịch thi cử, hay lễ hội địa phương do lo ngại quá mức về dịch bệnh. Các cơ quan chủ quản vẫn có thể tổ chức sự kiện nếu thực thi đầy đủ các biện pháp phòng dịch, trừ các sự kiện dành cho người cao tuổi hoặc phụ nữ có thai, tổ chức trong không gian kín.

Mặt khác, các sản phẩm xét nghiệm virus corona-19 đã được cơ quan y tế phê chuẩn sử dụng khẩn cấp. Hiện tại, số bệnh phẩm có thể xét nghiệm tối đa trong một ngày là 5.000 mẫu, dự kiến sẽ tăng lên gấp đôi khi sản phẩm mới được đưa vào sử dụng.

Từ ngày 17/2 tới, cơ quan y tế Hàn Quốc sẽ cung cấp thông tin về virus corona-19 cho các ban ngành hữu quan và cơ quan nghiên cứu để phục vụ công tác phát triển thuốc điều trị.

Lựa chọn của ban biên tập