Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các hoạt động xã hội thường ngày thay đổi do dịch corona-19

Write: 2020-03-24 15:50:01

Thumbnail : YONHAP News

Việc Chính phủ Hàn Quốc liên tục kêu gọi người dân giữ khoảng cách với người khác, hạn chế các hoạt động bên ngoài và các hoạt động của cơ sở có nhiều người sử dụng đã tạo ra những thay đổi lớn trong các lĩnh vực xã hội.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực internet đã cho nhân viên làm việc tại nhà, khiến văn phòng công ty xuất hiện nhiều chỗ trống dù đang trong giờ làm việc. Các cuộc họp chủ yếu được thực hiện qua video, chỉ có khoảng hai nhân viên đến văn phòng để chuẩn bị cuộc họp.

Gần đây, trong một chương trình tuyển dụng kết nối lao động đang tìm việc ở Seoul với 150 doanh nghiệp trên toàn quốc, các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện qua video trực tuyến. Các buổi ký kết hợp đồng quan trọng cũng được các bên thực hiện trực tuyến, thay vì gặp gỡ để trao đổi hồ sơ, chứng từ trực tiếp như trước đây.

Các thư viện, phòng tập thể thao, nơi tập trung thiết bị sử dụng chung, cũng tiếp tục ngưng hoạt động. Cơ sở nào buộc phải mở cửa hoạt động thì phải tuân thủ chỉ dẫn phòng dịch của Chính phủ như kiểm tra thân nhiệt, không cung cấp các vật phẩm dùng chung như quần áo, khăn lau, khử trùng các thiết bị trong phòng tập hơn hai lần mỗi ngày, đặt các dụng cụ thể thao cách nhau từ 1-2m. 

Ngoài ra, nhân viên nhà ga cũng phải sắp xếp chỗ ngồi, hướng dẫn hành khách ngồi cách xa nhau.

Lựa chọn của ban biên tập