Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc tiêm huyết tương của người bệnh đã khỏi cho bệnh nhân COVID-19

Write: 2020-04-08 10:21:23

Thumbnail : YONHAP News

Trường hợp đầu tiên áp dụng phương pháp truyền trực tiếp huyết tương của bệnh nhân COVID-19 tại Hàn Quốc đã khỏi bệnh. 

Phương pháp tiêm huyết tương chứa kháng thể của bệnh nhân đã được chữa khỏi vào cơ thể người bệnh để điều trị đã từng được áp dụng để chữa Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính (SARS), Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), và dịch Ebola.

Các y, bác sĩ bệnh viện Severance Hàn Quốc đã tiến hành điều trị bằng huyết tương cho hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 tình trạng nặng là một cụ ông độ tuổi 70 và một cụ bà độ tuổi 60. Cả hai trường hợp này đều bị suy hô hấp cấp tính, phải dùng máy thở nhân tạo.

Các bác sĩ đã áp dụng song song hai phương pháp là truyền huyết tương của bệnh nhân đã khỏi và phương pháp Steroid để điều trị cho hai bệnh nhân này. Kết quả là sức khỏe bệnh nhân đã được cải thiện, cả hai đều không cần dùng máy thở nữa. Xét nghiệm COVID-19 cũng cho kết quả âm tính.

Mặc dù không quá phóng đại hiệu quả điều trị bằng phương pháp trên, song các bác sĩ giải thích đây cũng là một phương án chữa trị cho những bệnh nhân COVID-19 nặng.

Vấn đề đặt ra là phải đảm bảo nguồn huyết tương từ người bệnh đã khỏi, bởi hiện vẫn chưa có hệ thống nhận huyết tương hiến tặng từ người nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh.

Bên cạnh đó, công tác phát triển vắc-xin và thuốc điều trị cũng đang được đẩy nhanh tốc độ. Viện y tế quốc gia Hàn Quốc tuyên bố đã tự sản xuất thành công hợp chất phát triển vắc-xin. Cơ quan này đã được Chính phủ cấp phép và đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng 6 loại thuốc điều trị liên quan tới dịch COVID-19.

Lựa chọn của ban biên tập