Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Môi trường công bố báo cáo sơ bộ về điều tra dịch tễ học với dịch tả lợn châu Phi

Write: 2020-05-07 13:44:12

Thumbnail : YONHAP News

Viện nghiên cứu môi trường quốc gia thuộc Bộ Môi trường Hàn Quốc ngày 7/5 đã công bố kết quả báo cáo sơ bộ về công tác điều tra dịch tễ học đối với dịch tả lợn châu Phi (ASF), nhận định nguồn lây nhiễm dịch đầu tiên là qua lợn rừng ở vùng biên giới gần Khu phi quân sự liên Triều.

Cuộc điều tra dịch tễ được tiến hành trên 585 xác lợn rừng phát hiện trong nước kể từ khi xác định xác lợn rừng đầu tiên dương tính với virus tả lợn châu Phi hồi tháng 10 năm ngoái.

Kết quả phân tích gen di truyền cho thấy virus tả lợn châu Phi trong xác các cá thể lợn rừng trong nước có kiểu gen II, xuất hiện ở Đông Âu và phân bố phổ biến ở Nga và Trung Quốc.

Ngoài ra, các ổ dịch tả lợn châu Phi thời kỳ đầu chủ yếu tập trung ở khu vực huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon), huyện Yeoncheon và thành phố Paju đều thuộc tỉnh Gyeonggi, cách đường ranh giới quân sự liên Triều 1 km về hướng Nam.

Trường hợp lợn nhiễm tả lợn châu Phi đầu tiên ở huyện Goseong (tỉnh Gyeonggi) phát hiện tháng trước cũng cách đường biên giới khoảng 0,2 km về hướng Nam.

Viện nghiên cứu môi trường quốc gia cũng đặt giả thuyết dịch tả lợn châu Phi du nhập vào trong nước thông qua đường sông suối, động vật và con người, song để xác định chính xác cần tiến hành điều tra thêm.

Thêm vào đó, hàng rào xuyên Đông Tây đặt tại khu vực biên giới liên Triều nhằm ngăn chặn lợn rừng được cho là có hiệu quả 99,5%.

Lựa chọn của ban biên tập