Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

20 trên 29 ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc ngày 14/5 có liên quan đến ổ dịch Itaewon

Write: 2020-05-14 14:40:58

Thumbnail : YONHAP News

Sau vụ lây nhiễm tập thể từ ổ dịch khu phố Tây Itaewon (Seoul), số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đang có xu hướng tăng trở lại. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ thứ Năm (14/5), Hàn Quốc ghi nhận thêm 29 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 10.991 người.
     
Trong 29 ca nhiễm mới có đến 20 ca chung nguồn lây từ ổ dịch Itaewon. Trong đó, khu vực thủ đô và vùng lân cận tăng nhiều nhất với 12 ca ở thành phố Incheon, 6 ca ở tỉnh Gyeonggi và 3 ca ở thành phố Seoul. Tỉnh Bắc Chungcheong ghi nhận thêm 3 ca, tỉnh Gangwon và Nam Chungcheong mỗi nơi 1 ca.
    
Tính đến nay, số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 260 người, số người được điều trị khỏi và gỡ bỏ cách ly là 9.762 người.
     
Ngay sau vụ lây nhiễm tập thể tại khu Itaewon, chính quyền các địa phương trên toàn Hàn Quốc đã ban lệnh cấm tụ tâp đông người tại các tụ điểm vui chơi giải trí trên địa bàn.
    
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu những người đã qua lại, sử dụng dịch vụ tại các tụ điểm vui chơi ở Itaewon từ ngày 24/4 đến 6/5 hợp tác khai báo qua số tổng đài y tế 1339 để tiến hành xét nghiệm. Chính quyền cũng cam kết không để lộ danh tính và hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho những người này. 

Hàn Quốc đã ghi nhận 384 trường hợp vi phạm quy định tự cách ly bắt buộc. 131 người trong số này đã bị chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố. 
   
Ngoài ra, các trung tâm y tế dùng làm cơ sở cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 nhẹ đã ngừng hoạt động từ ngày 30/4. Đã có 3.047 bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tại các cơ sở này, tất cả đều đã khỏi bệnh và được gỡ bỏ cách ly. Không có trường hợp nào nhiễm bệnh trong 1.419 người làm việc tại đây, trong đó có 720 y bác sĩ.
     
Trung tâm y tế số 2 dùng để điều trị bệnh nhân COVID-19 về từ nước ngoài cũng ngừng hoạt động từ ngày 15/4 do số ca nhập ngoại đã giảm xuống, chỉ còn trung tâm số 1 vẫn hoạt động.

Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc cho biết sẽ thiết lập hệ thống các trung tâm y tế và bệnh viện sẵn sàng đi vào hoạt động trong trường hợp số ca nhiễm COVID-19 mới tăng mạnh.

Lựa chọn của ban biên tập