Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Học sinh trên toàn Hàn Quốc đi học trở lại từ ngày 8/6

Write: 2020-06-08 10:58:52

Thumbnail : YONHAP News

Mặc dù số ca nhiễm COVID-19 mới vượt mốc 50 người trong hai ngày cuối tuần vừa qua, học sinh lớp 5, 6, và 7 ở Hàn Quốc vẫn bắt đầu trở lại trường trong ngày 8/6. 

Như vậy, kế hoạch từng bước đưa học sinh trở lại trường bắt đầu từ ngày 20/5 đến nay đã hoàn tất. Khoảng 5.950.000 học sinh cả nước đã được đến lớp trở lại, muộn hơn 99 ngày so với ngày khai giảng năm học mới 2/3.

Ngoài ra, một học sinh phổ thông trung học ở quận Jungnang mới được xác định nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ công viên giải trí Lotte World ở phường Jamsil, quận Songpa (Seoul). Cơ quan phòng dịch đã tiến hành xét nghiệm 150 giáo viên và học sinh cùng lớp với học sinh này, và đang có kế hoạch xét nghiệm mở rộng sang các học sinh và giáo viên khác cùng trường.

Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh tuần này là thời gian quan trọng của công tác phòng dịch bởi tất cả các em học sinh đã đến trường trở lại, đặc biệt là ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô. Trường hợp nào không giữ đúng nguyên tắc phòng dịch sẽ phải chịu các biện pháp xử lý cứng rắn theo pháp luật.

Trong bối cảnh các ca nhiễm tập thể ở Seoul và khu vực lân cận liên tiếp phát sinh, bắt đầu từ ngày 8/6, Chính phủ sẽ tập trung rà soát các cơ sở kinh doanh hàng đa cấp trái phép. Các doanh nghiệp này chủ yếu tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm ở những nơi có không gian khép kín. Đặc biệt, các doanh nghiệp chưa đăng ký kinh doanh này còn lôi kéo, dụ dỗ khách hàng rồi biến mất chỉ trong thời gian ngắn, nên được xem là một "điểm mù" trong công tác phòng dịch.

Chính phủ sẽ có các biện pháp mạnh, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra ngay lập tức với các trường hợp sai phạm liên quan.

Lựa chọn của ban biên tập