Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ghi nhận 18 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 29/7

Write: 2020-07-30 14:28:01

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ngày 30/7 công bố tính tới 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 14.269 ca nhiễm COVID-19, tăng 18 ca so với số liệu một ngày trước.

Các ca nhiễm mới gồm 11 ca ngoại nhập, trong đó có 8 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch. 7 ca nhiễm trong cộng đồng gồm 3 ca ở Seoul và 4 ca ở tỉnh Gyeonggi.

Trong bối cảnh này, Chính phủ đã yêu cầu chính quyền các địa phương tích cực triển khai xét nghiệm COVID-19, ưu tiên các đối tượng tại những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao như viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh. 

Theo đó, các trường hợp nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng sẽ được kiểm soát chặt chẽ, tránh để lây lan ra cộng đồng.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc sân bóng chày Sajik ở thành phố Busan gần đây đã thiếu sót trong công tác duy trì khoảng cách giữa khán giả tới cổ vũ, Chính phủ cảnh cáo sẽ xem xét lại quyết định cho phép khán giả tới xem các trận đấu thể thao chuyên nghiệp với quy mô giới hạn 10% số ghế trên khán đài.

Ở một diễn biến khác, Sở cảnh sát phía Nam tỉnh Gyeonggi ngày 29/7 cho biết đã bắt giữ và đang điều tra ba công dân Việt Nam vi phạm Luật phòng ngừa và quản lý bệnh truyền nhiễm, trốn khỏi cơ sở cách ly ở xã Gochon, thành phố Gimpo vào khoảng 3 giờ 10 phút sáng 27/7.

Cảnh sát cho biết ba đối tượng trên khai báo trốn khỏi cơ sở cách ly trong ngày 27/7, đến một ngôi nhà hoang gần đó ở trong 14 tiếng. Sau đó, ba người chia tay nhau, hai người đến một căn chòi gần khu vực Geomdan, thành phố Incheon trốn suốt ba ngày trong tình trạng nhịn đói. Người còn lại bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn trong một khu nhà trọ ở thành phố Gwangju (tỉnh Gyeonggi) vào 7 giờ 25 phút tối 29/7.

Ngày 20/7, ba đối tượng trên nhập cảnh vào Hàn Quốc cùng 7 người Việt khác theo diện visa cư trú ngắn hạn. Những người này đều được chẩn đoán âm tính với COVID-19 tại sân bay, và được đưa tới cơ sở cách ly chỉ định ở thành phố Gimpo. Cảnh sát cho biết cũng đã bắt đối tượng người Việt giúp ba người trên bỏ trốn. Do người này cư trú bất hợp pháp nên cảnh sát đã giao cho Cục xuất nhập cảnh xử lý.

Lựa chọn của ban biên tập