Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Bộ Tư pháp công bố dự thảo xóa bỏ "quyền kỷ luật" con cái của cha mẹ

Write: 2020-08-05 13:17:57

Thumbnail : YONHAP News

Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 4/8 công bố dự thảo sửa đổi Luật Dân sự, có nội dung xóa bỏ toàn bộ "quyền kỷ luật" con cái của cha mẹ.

Điều 915 Luật Dân sự Hàn Quốc hiện hành quy định người có quyền nuôi con (thông thường là bố mẹ) có quyền và nghĩa vụ bảo vệ, dạy dỗ con cái, đồng thời có thể “kỷ luật” con khi cần thiết. “Kỷ luật” ở đây được giải nghĩa là không bao gồm các hình thức xử phạt vượt quá mức độ cho phép theo tiêu chuẩn xã hội, gây đau đớn về thể xác, tinh thần cho con cái. Tuy nhiên, nội dung này bị cho là có thể dẫn tới ngộ nhận rằng người có quyền nuôi con có thể phạt đòn con cái.  

Bộ Tư pháp sẽ tiến hành thu thập ý kiến về dự thảo sửa đổi trong vòng 40 ngày. Nếu dự thảo sửa đổi được thông qua tại Quốc hội thì quyền kỷ luật con cái sẽ bị xóa bỏ sau 60 năm được quy định trong Luật Dân sự, một nội dung đã gây ra nhiều tranh cãi trong xã hội suốt thời gian qua. Gần đây đã xảy ra liên tiếp nhiều vụ bạo hành trẻ em, nhưng lại được "hợp lý hóa" bằng điều khoản về quyền kỷ luật con cái.
  
Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng quyết định xóa bỏ nội dung cho phép cha mẹ có thể ủy thác con cái cho các cơ quan cải tạo nếu được tòa án cho phép, nhằm kỷ luật con cái.

Mặc dù một số ý kiến cho rằng nếu xóa bỏ "quyền kỷ luật" con cái của cha mẹ thì phải bổ sung thêm một hạng mục thay thế như "giáo huấn", nhằm tránh gây ra hỗn loạn về quá trình giáo dục con cái, song dự thảo sửa đổi không bao gồm hạng mục mới thay thế.

Lựa chọn của ban biên tập