Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các trường học ở Seoul và khu vực lân cận dạy trực tuyến hoàn toàn từ 26/8 đến 11/9

Write: 2020-08-25 13:40:03

Thumbnail : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Yoo Eun-hye cùng Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Seoul, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon ngày 25/8 đã mở buổi họp báo khẩn cấp, thông báo quyết định ngừng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường học đặc biệt ở Seoul và khu vực lân cận đến trường, chuyển sang học trực tuyến từ ngày 26/8.

Tuy nhiên, học sinh cuối cấp ba cần một số tiết học trên lớp để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào đại học được loại khỏi đối tượng phải học trực tuyến. Học sinh cần hỗ trợ cơ bản ngoài các tiết học trực tuyến cũng có thể được giáo viên hướng dẫn trực tiếp thêm.

Ngoài ra, các trường đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật, trường có quy mô nhỏ dưới 60 em, và trường ở khu vực nông thôn có thể tự quyết định cho học sinh học trực tuyến hay không.

Tình hình lây lan dịch COVID-19 nghiêm trọng tại Seoul và khu vực lân cận gần đây là nguyên nhân khiến Bộ Giáo dục quyết định cho học sinh chuyển sang học trực tuyến, dù trên nguyên tắc, biện pháp này chỉ áp dụng khi giãn cách xã hội được nâng lên mức III, trong khi Seoul và các tỉnh lân cận vẫn duy trì giãn cách xã hội mức II.

Trong ngày 24/8, đã có 1.845 trường học trên toàn quốc cho học sinh nghỉ học, con số lớn nhất kể từ học sinh bắt đầu đến trường trở lại từ cuối tháng 5. Trong đó, tỷ lệ trường học ở Seoul và khu vực lân cận cho học sinh nghỉ học chiếm tới 40%, với 148 trường ở Seoul, 422 trường ở tỉnh Gyeonggi và 167 trường ở thành phố Incheon.

Kể từ khi số ca nhiễm tập thể ở Seoul và khu vực lân cận thủ đô gia tăng từ ngày 11-24/8, đã có 150 học sinh và 43 cán bộ, giáo viên ở khu vực này được chẩn đoán dương tính với COVID-19. 

Bộ Giáo dục cho biết các trường học ở Seoul và khu vực lân cận sẽ giảng dạy trực tuyến tới ngày 11/9, sau đó Bộ sẽ căn cứ vào tình hình lây lan dịch, thảo luận với cơ quan phòng dịch để quyết định có kéo dài thời gian dạy trực tuyến hay không. 

Ngoài ra, các trường học ở địa phương khác sẽ duy trì vừa giảng dạy trực tuyến vừa cho học sinh tới trường, hạn chế bớt một phần ba học sinh tới trường so với bình thường.

Lựa chọn của ban biên tập