Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca nhiễm COVID-19 mới quay lại ngưỡng 300 ca/ngày

Write: 2020-08-26 10:59:05

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 26/8, Hàn Quốc ghi nhận thêm 320 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 18.265 người. 

Số ca nhiễm mới đã chạm ngưỡng 300 ca trong ba ngày liên tiếp (21-23/8), sau đó giảm xuống ngưỡng 200 ca trong ngày 24/8 (266 ca) và 25/8 (280 ca), rồi lại tăng lên ngưỡng 300 ca trong ngày 26/8.

Số ca nhiễm mới đã chạm mốc ba chữ số 13 ngày liên tiếp kể từ ngày 14/8, thời điểm bùng phát lây nhiễm tập thể diện rộng ở Seoul và khu vực lân cận. Tổng số ca nhiễm mới phát sinh từ ngày 14/8 là 3.495 ca.

Trong các ca nhiễm mới tính đến 0 giờ ngày 26/8, ngoài 13 ca ngoại nhập có 307 ca phát sinh trong nước. Xét theo khu vực, thủ đô Seoul có 110 ca, tỉnh Gyeonggi 92 ca, thành phố Incheon 27 ca. Ngoài ra, tỉnh Gangwon có 18 ca, tỉnh Nam Chungcheong và Nam Jeolla mỗi nơi 12 ca, thành phố Gwangju, Daejeon và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi 7 ca, tỉnh Nam Gyeongsang 5 ca, thành phố Busan 4 ca, thành phố Daegu, Ulsan và đảo Jeju 2 ca.

Xét theo nguồn lây nhiễm, số ca liên quan tới nhà thờ Sarang Jeil ở thủ đô Seoul đã tăng lên thành 915 ca. Vụ lây nhiễm tập thể ở nhà thờ này đã lây lan ra 22 địa điểm khác như cơ sở y tế, nhà trẻ. Ngoài ra, có 193 ca nhiễm liên quan tới cuộc biểu tình ở quảng trường Gwanghwamun, Seoul ngày 15/8, 183 ca liên quan tới nhà thờ Woori Jeil ở thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi, 66 ca liên quan tới quán cà phê ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi.

13 ca ngoại nhập gồm 3 người phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh và 10 người xác định trong thời gian cách ly tại nơi cư trú hoặc cách ly tập trung.

Nếu gộp cả ca nhiễm trong cộng đồng và ca nhiễm ngoại nhập thì tổng số ca nhiễm ở Seoul và hai địa phương lân cận là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon là 237 ca, chiếm 74% số ca nhiễm mới. Các địa phương khác có tổng cộng 80 ca.

Trong ngày 25/8, có 14 tỉnh, thành trên toàn Hàn Quốc, trừ thành phố Sejong, tỉnh Bắc Chungcheong, tỉnh Bắc Gyeongsang, phát sinh ca nhiễm COVID-19 mới.

Số ca tử vong tăng thêm 2 người thành 312 người.

Tính đến ngày 25/8, trong 319 giường bệnh cho bệnh nhân nặng ở Seoul và các địa phương lân cận chỉ còn trống 19 giường. Ngoài ra, trong 1.705 giường bệnh tại các bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm, chỉ còn 425 giường có thể sử dụng. Đặc biệt, tỉnh Gyeonggi hiện chỉ còn trống 24 giường bệnh.

Để đối phó với tình trạng thiếu giường bệnh, cơ quan phòng dịch quyết định tăng thêm 36 giường bệnh ở các bệnh viện đa khoa tuyến trên tại Seoul và các địa phương lân cận tới cuối tháng này, tăng thêm 40 giường tới trung tuần tháng sau.

Cơ quan phòng dịch nhận định từ giờ tới ngày 5/9 sẽ cần thêm khoảng 1.770 giường bệnh tại các bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm. Do đó, cơ quan phòng dịch sẽ tái chỉ định bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm tại Seoul và các địa phương lân cận để tăng thêm 781 giường.

Ngoài ra, từ nay tới đầu tháng 9 sẽ cần hơn 2.000 giường bệnh tại các trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ. Cơ quan phòng dịch sẽ nâng số trung tâm điều trị cho bệnh nhân nhẹ lên 15 nơi với quy mô tiếp nhận hơn 4.000 bệnh nhân tới giữa tuần sau.

Lựa chọn của ban biên tập