Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc phát sinh hai ca nhiễm Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em đầu tiên

Write: 2020-10-06 16:09:47

Thumbnail : YONHAP News

Hàn Quốc đã ghi nhận hai ca nhiễm Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em (MIS-C) có liên quan tới COVID-19, đặt cơ quan phòng dịch vào tình trạng căng thẳng. 

Kể từ khi phát sinh trường hợp nghi nhiễm đầu tiên tại châu Âu vào tháng 4, Hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em đã lây lan ra các nước, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Quốc chính thức ghi nhận ca nhiễm.

Trường hợp đầu tiên là một bé trai 11 tuổi, bị kết luận dương tính sau khi xét nghiệm kháng thể. Ca nhiễm thứ hai cũng là một bé trai 12 tuổi, nhiễm sau khi tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên.

Nếu mắc bệnh này, trẻ em có thể sốt trên 38 độ C hơn một ngày, sau đó xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm ở hơn một cơ quan nội tạng tới mức phải nhập viện. Triệu chứng thường xuất hiện 2 đến 4 tuần sau khi bệnh nhân mắc COVID-19 hồi phục.

Hiện tại, chỉ riêng tại Mỹ đã ghi nhận hơn 900 ca nhiễm, ít nhất 19 trường hợp tử vong. Tại Pháp và Anh cũng đang có trên 70 ca có triệu chứng liên quan và cả trường hợp tử vong.

Mặc dù tỷ lệ phát sinh ở Hàn Quốc vẫn ở mức thấp, rất hiếm, nhưng cơ quan phòng dịch vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình bởi trong trường hợp nặng, bệnh nhân vẫn có thể tử vong nếu bị tổn thương chức năng của nhiều cơ quan cùng một lúc.

Lựa chọn của ban biên tập