Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ghi nhận 75 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 2/11

Write: 2020-11-03 14:43:33

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0 giờ ngày 3/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 75 ca nhiễm COVID-19, hai ngày liên tiếp dừng ở ngưỡng hai con số. Trong đó, có 46 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 29 ca nhập ngoại.

Các ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận. Thủ đô Seoul ghi nhận 21 ca, tỉnh Gyeonggi 15 ca. Ngoài ra, có 6 ca ở tỉnh Nam Chungcheong, 2 ca ở thành phố Gwangju, 1 ca ở tỉnh Gangwon và Bắc Chungcheong. Vẫn xảy ra lây nhiễm tập thể ở các địa điểm liên quan tới đời sống thường nhật của người dân, như phòng tập gym, phòng học nhạc. 

Trong tuần qua, số ca nhiễm mới phát sinh trong cộng đồng đạt bình quân 87 ca/ngày, tăng 12 ca so với một tuần trước đó, có xu hướng tăng 4 tuần qua. Cơ quan phòng dịch nhận định quy mô lây nhiễm vẫn đang gia tăng. Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, mỗi cá nhân cần phải tuân thủ đúng nguyên tắc phòng dịch.

Cơ quan phòng dịch quyết định mở rộng xét nghiệm chủ động với các viện dưỡng lão trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, chính quyền thành phố Seoul đang tiến hành xét nghiệm chủ động cho hơn 2.600 người là nhân viên và bệnh nhân tại các bệnh viện phục hồi chức năng trong vòng 4 ngày, bắt đầu từ 3/11.

Lựa chọn của ban biên tập