Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc nâng giãn cách xã hội lên mức 2 ở thủ đô và khu vực lân cận từ ngày 24/11

Write: 2020-11-23 13:48:49

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định nâng giãn cách xã hội từ mức 1,5 lên mức 2, bắt đầu từ 0 giờ ngày 24/11 và kéo dài trong vòng hai tuần. 

Trước đó, Chính phủ đã nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5 ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô từ ngày 19/11, song trước tình hình lo ngại làn sóng lây nhiễm thư ba gia tăng, Chính phủ đã nhanh chóng nâng lên mức 2. Ngoài ra, vùng Honam (thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla) cũng đã nâng giãn cách xã hội lên mức 1,5.

Số ca nhiễm COVID-19 đã vượt mốc 300 ca 5 ngày liên tiếp, nên biện pháp trên của Chính phủ là nhằm ngăn chặn trước xu hướng tái bùng phát dịch trong mùa đông. Chính phủ đặt mục tiêu giảm xu hướng tăng của số ca nhiễm trước thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh đại học ngày 3/12.

Cơ quan phòng dịch nhận định nếu không sớm siết chặt phòng dịch, số ca nhiễm có thể vượt mốc 600 ca mỗi ngày. Cơ quan phòng dịch cũng lo ngại bởi không giống như dịch hồi tháng 2 và tháng 8 phát sinh do các vụ lây nhiễm tập thể, đợt tái bùng phát dịch lần ba chủ yếu là các ca lây nhiễm phát sinh rải rác trên phạm vi cả nước trong không gian sinh hoạt đời thường của người dân, như tụ tập gia đình, người thân, nơi làm việc. 

Ngoài ra, số giường bệnh dành cho bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng có thể nhập viện ngay lập tức là 113 giường, trong đó Seoul và khu vực lân cận thủ đô có 52 giường. Tuy nhiên với xu hướng bệnh nhân có tình trạng diễn biến xấu tăng như hiện nay, đây cũng là một vấn đề đáng lo ngại. 

Lệnh giãn cách xã hội mức 2 sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 24/11 đến 12 khuya ngày 7/12. Theo đó, nhà hàng, quán ăn chỉ được hoạt động đến 9 giờ tối, quán cà phê chỉ được bán mang về hoặc giao hàng, cấm tụ tập tại 5 loại hình cơ sở giải trí bao gồm vũ trường, quán bar, quán rượu.

Cơ quan phòng dịch kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi đến những nơi tập trung đông người như nhà hàng hay trong các buổi gặp gỡ gia đình, người thân, hủy bỏ các cuộc hẹn hoặc gặp gỡ nếu không cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập