Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul có thể bán ra tài sản của công ty Mitsubishi từ ngày 29/12

Write: 2020-12-29 11:11:21

Thumbnail : YONHAP News

Từ ngày 29/12, tòa án Hàn Quốc đã có thể ban lệnh bán tài sản trong nước của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi Nhật Bản, doanh nghiệp tội phạm chiến tranh. 

Tháng 10 năm 2012, các nạn nhân từng bị cưỡng ép lao động thời chiến đã khởi kiện lên tòa án đòi công ty Mitsubishi bồi thường thiệt hại. 6 năm sau, vào năm 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản chi trả tiền an ủi cho các nạn nhân, mỗi người từ 100 tới 150 triệu won (91.300 tới 137.000 USD), nhưng cho tới nay Mitsubishi vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào. Hãng này còn coi thường cả lệnh tịch thu tài sản của tòa án. 

Tuy nhiên, từ 0 giờ ngày 29/12, quy trình đăng công báo lệnh tịch thu tài sản chính thức có hiệu lực, tòa án đã có thể thu giữ tài sản trong nước công ty này.

Đăng công báo là quy trình được thực hiện khi tòa án không biết rõ địa chỉ của đương sự hoặc đương sự không chịu nhận hồ sơ vụ kiện. Việc đăng công báo sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời hạn đăng công báo thì coi như đương sự đã nhận hồ sơ vụ án.  

Các nạn nhân đã đề nghị tòa án ban lệnh tịch thu tài sản của công ty Mitsubishi tại Hàn Quốc, gồm hai quyền thương hiệu và 6 bằng sáng chế. Tổng số tiền mà công ty Nhật Bản phải trả cho 4 nạn nhân theo phán quyết của tòa án là 840 triệu won (767.500 USD).

Nếu không có gì thay đổi, tòa án sẽ tiến hành các quy trình tiếp theo như đánh giá giám định, đấu giá bán ra tài sản để chi trả tiền mặt cho các nạn nhân.

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) và hãng tin Kyodo của Nhật Bản ngày 29/12 cho biết phía Mitsubishi tuyên bố sẽ kháng nghị ngay lập tức lệnh tịch thu tài sản của tòa án Hàn Quốc.

Nếu tòa án ban lệnh bán tài sản của Mitsubishi thì dự kiến quan hệ ngoại giao Hàn-Nhật sẽ một lần nữa rơi vào xung đột.

Lựa chọn của ban biên tập