Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Lợn rừng đang làm lây lan rộng dịch tả lợn châu Phi tại Hàn Quốc

Write: 2021-01-05 15:35:20

Thumbnail : YONHAP News

Dịch tả lợn châu Phi sau một thời gian chỉ tập trung tại khu vực biên giới liên Triều thuộc địa phận tỉnh Gangwon, gần đây đã lan ra tận khu vực phía Nam của tỉnh này.

Ngày 28/12 năm ngoái, cơ quan chức năng đã phát hiện được virus dịch tả lợn châu Phi trên xác lợn rừng ở một ngọn núi thuộc xã Jucheon, huyện Yeongwol, tỉnh Gangwon. 4 ngày sau, vào ngày đầu tiên năm mới 1/1, cơ quan chức năng phát hiện tiếp tới 6 xác lợn rừng bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở một ngọn núi khác cũng thuộc xã Jucheon. Phía Nam khu vực này tiếp giáp với tỉnh Bắc Chungcheong, phía Bắc giáp với Công viên quốc gia núi Chiak. 

Trong thời gian qua, dịch tả lợn châu Phi chỉ được phát hiện ở khu vực tiếp giáp biên giới liên Triều phía Bắc tỉnh Gangwon, như huyện Cheorwon và Hwacheon. Vậy nhưng lần này, dịch bệnh đã lây lan tới khu vực phía Nam của tỉnh, cách đó 80 km.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã ban lệnh hạn chế di chuyển với các trang trại chăn nuôi lợn gần khu vực phát hiện lợn rừng nhiễm bệnh, lắp đặt thêm hàng rào sắt để ngăn lợn rừng xâm nhập, bố trí hơn 100 nhân lực để tìm kiếm lợn rừng trên diện rộng. Tuy nhiên, hàng rào dài tới hơn 1.000 km từ thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, tới huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, đang không tạo ra được hiệu quả lớn.

Hiện tại, không thể loại trừ khả năng lợn rừng nhiễm bệnh sẽ làm lây lan rộng dịch tả lợn châu Phi dọc theo dãy núi Baekdudaegan (Bạch Đầu đại cán), cột sống của bán đảo Hàn Quốc, đặt cơ quan phòng dịch vào trạng thái báo động ngay từ đầu năm mới 2021.

Lựa chọn của ban biên tập