Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tòa án Hàn Quốc tuyên Chính phủ Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến

Write: 2021-01-08 14:18:33

Thumbnail : KBS News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 8/1 đã tuyên phía nguyên cáo là 12 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II thắng kiện. Theo đó, Tòa án yêu cầu Chính phủ Nhật Bản phải bồi thường thiệt hại cho mỗi nạn nhân 100 triệu won (91.200 USD). 

Đây là lần đầu tiên Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết với vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến, 5 năm sau khi các nạn nhân đâm đơn kiện vào tháng 12/2015. 

Trong suốt thời gian qua, Chính phủ Nhật Bản lập luận rằng vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến tương ứng với Điều 13 Công ước Hague năm 2005, là "trường hợp xâm phạm an ninh hoặc chủ quyền" của Tokyo, tức Tòa án Hàn Quốc phải bác bỏ đơn kiện của các nạn nhân. Theo đó, Tokyo cũng từ chối tiếp nhận hồ sơ vụ kiện mà Tòa án Hàn Quốc gửi.

Cuối cùng, vào cuối tháng 1 năm ngoái, Tòa án đã tiến hành quy trình đăng công báo hồ sơ vụ kiện, sau đó mở phiên tòa đầu tiên vào tháng 4. Đăng công báo là quy trình được thực hiện khi Tòa án không biết rõ địa chỉ của đương sự hoặc đương sự không chịu nhận hồ sơ vụ kiện. Việc đăng công báo sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, hết thời hạn đăng công báo thì coi như đương sự đã nhận hồ sơ.

Do phía bị cáo là Chính phủ Nhật Bản không tham gia vụ kiện, Tòa án Hàn Quốc đã tiến hành thẩm định và xét xử dựa trên hồ sơ đề nghị đăng ký hưởng hỗ trợ ổn định cuộc sống mà các nạn nhân từng trình lên Chính phủ Hàn Quốc, tài liệu mà các nạn nhân nộp lên để phản bác lại nguyên tắc miễn trừ tư pháp theo luật pháp quốc tế (một quốc gia không bị xét xử bởi bất kì tòa án nào, dù là quốc tế hay quốc gia khác, nếu không có sự đồng ý của quốc gia đó).

Mặt khác, vào ngày 13/1 tới, Tòa án sẽ tiếp tục ra phán quyết sơ thẩm với vụ kiện của 20 nạn nhân bị cưỡng ép mua vui khác cùng gia quyến. 

Từ đầu những năm 1990, các nạn nhân bị cưỡng ép mua vui thời chiến đã liên tục khởi kiện lên Tòa án Nhật Bản đòi bồi thường thiệt hại, nhưng đều bị xử thua kiện với lý do đã hết hiệu lực đòi bồi thường thiệt hại.

Lựa chọn của ban biên tập