Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 4/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 424 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 400 ca, nâng tổng số ca trong nước lên 91.240 người. Trong đó có 401 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 23 ca nhập ngoại.
Trong ngày 3/3, có thêm 65.446 người được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Tổng số người được tiêm phòng tính tới thời điểm hiện tại là 154.421 người, trong đó 98% tiêm vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh).
Bắt đầu từ ngày 4/3, Hàn Quốc đẩy nhanh tốc độ tiêm phòng vắc-xin của hãng AstraZeneca cho đối tượng là nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện đa khoa tuyến đầu, bắt đầu từ Bệnh viện Đại học Seoul. Từ 9 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện đã bắt đầu tiêm phòng cho hơn 8.300 nhân viên.
Theo kế hoạch ban đầu, việc tiêm phòng cho những nhân viên y tế có rủi ro cao được tiến hành từ ngày 8/3, nhưng do vắc-xin được nhập nhanh nên lịch trình tiêm được đẩy sớm hơn. Giám đốc Bệnh viện Đại học Seoul cho biết 99% nhân viên bệnh viện đồng ý tiêm phòng.
Trong ngày 3/3, Hàn Quốc ghi nhận hai ca tử vong sau khi tiêm phòng vắc-xin COVID-19, là hai nam bệnh nhân ngoài 50 và 60 mắc bệnh lý nền đang điều trị tại hai cơ sở chăm sóc ở tỉnh Gyeonggi.
Các chuyên gia vẫn đang khuyến nghị tiêm vắc-xin cho những người có bệnh lý nền, do trên thế giới vẫn chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do vắc-xin.
Thủ tướng Chung Sye-kyun ngày 3/3 cho biết sẽ làm rõ nguyên nhân của hai ca tử vong trên để công bố kết quả, đề nghị người dân tiếp tục tin tưởng Chính phủ và tích cực tham gia tiêm phòng.
Theo ông Chung, Tổ chức y tế thế giới (WHO) chỉ ra rằng việc số ca nhiễm mới trên toàn thế giới gia tăng trở lại có nguyên nhân là do các nước nới lỏng phòng dịch, lơ là cảnh giác sau khi triển khai tiêm vắc-xin.
Thủ tướng Chung nhấn mạnh việc tiêm phòng cũng chính là phát pháo hiệu của tâm lý chủ quan, đề nghị người dân tiếp tục cảnh giác phòng dịch cao độ, không để bùng phát làn sóng lây nhiễm lần thứ 4.