Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc ghi nhận 382 ca nhiễm COVID-19 mới

Write: 2021-03-15 11:13:54

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 15/3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 382 ca nhiễm COVID-19, gồm 370 ca phát sinh trong cộng đồng và 12 ca ngoại nhập, nâng tổng số ca nhiễm lên 96.017 ca. 

Xét theo địa phương, thủ đô Seoul 112 ca, tỉnh Gyeonggi 161 ca và thành phố Incheon 18 ca.

Số ca nhiễm giảm xuống mốc 300 ca/ngày được phân tích là do số mẫu xét nghiệm ngày cuối tuần giảm, khó đánh giá được rằng xu hướng lây nhiễm đã cải thiện. Đặc biệt, thủ đô Seoul và địa phương lân cận vẫn phát sinh rải rác các vụ lây nhiễm tập thể ở nơi làm việc. Tại các địa phương còn lại, vẫn xuất hiện nhiều vụ lây nhiễm chủ yếu từ các cuộc gặp gỡ họ hàng và phòng xông hơi. Do đó, cơ quan phòng dịch lo ngại quy mô lây nhiễm có thể gia tăng.

Số ca nhiễm tại Seoul và địa phương lân cận thủ đô chiếm 78% số ca nhiễm trên cả nước. Chính phủ quyết định gia hạn lệnh giãn cách xã hội mức 2 đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận, mức 1,5 đối với các địa phương còn lại thêm hai tuần, từ ngày 15-28/3.

Lệnh cấm tụ tập trên 5 người được điều chỉnh nới lỏng. Theo đó, trong lễ ra mắt trước khi tổ chức lễ cưới, hai gia đình có thể gặp gỡ tối đa 8 người. Cấm tụ tập trên 5 người đối với người lớn; trường hợp đi cùng trẻ nhỏ dưới 6 tuổi, số người tụ tập tối đa là 8 người bao gồm cả trẻ nhỏ và tối đa 4 người lớn. Các thành viên trong một gia đình trực hệ có thể tụ tập tối đa 8 người.

Số người đã tiêm vắc-xin COVID-19 trong ngày 14/3 là 1.074 người, tổng số người đã được tiêm vắc-xin mũi 1 đến nay là hơn 588.000 người.

Cơ quan phòng dịch cũng thảo luận về kế hoạch triển khai tiêm phòng vắc-xin COVID-19 trong quý II tại cuộc họp của Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương ngày 15/3.

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-​cheol cho biết sẽ áp dụng tiêm chủng cho các đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao như người cao tuổi, người khuyết tật và nhân viên trong các cơ sở điều dưỡng. Ngoài ra, các đối tượng là học sinh trường đặc biệt dành cho trẻ khuyết tật, giáo viên trường mẫu giáo, nhà trẻ và cấp I sẽ là đối tượng tiêm chủng tiếp theo theo từng giai đoạn. 

Cơ quan phòng dịch đặt kế hoạch hoàn tất tiêm chủng mũi 1 cho khoảng 12 triệu người trong nửa đầu năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập