Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người dân Hàn Quốc diễu hành, gây quỹ ủng hộ Myanmar và phản đối đảo chính

Write: 2021-03-15 13:58:57

Thumbnail : YONHAP News

Trong bối cảnh số người biểu tình phản đối quân đội đảo chính tại Myanmar bị thương và thiệt mạng ngày càng gia tăng, người dân tại Hàn Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động lên án quân đội Myanmar và ủng hộ người dân nước này như gây quỹ hay biểu tình một người.

Chiều ngày 12/3 vừa qua, 4 nhà sư thuộc Ủy ban Xã hội và lao động của tông phái Phật giáo Jogye (Tào Khê) đã cùng với du học sinh và nhà hoạt động Myanmar đã diễu hành theo cách “ngũ thể đầu địa”, tức 5 vóc gồm đầu, hai tay và hai chân gieo sát đất, trên quãng đường dài 6 km từ Đại sứ quán Myanmar tại quận Yongsan đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) ở quận Jongno, thủ đô Seoul. Cuộc diễu hành diễn ra trong 6 tiếng đồng hồ, nhằm kêu gọi quân đội đảo chính Myanmar dừng đàn áp biểu tình, gây thiệt mạng về người.

Một công dân Hàn Quốc đã từng sinh sống 7 năm tại Myanmar đã đứng ra biểu tình cá nhân hơn một tháng nay trước Đại sứ quán nước này ngay sau khi nghe tin về vụ đảo chính.

Ngoài ra, một tổ chức dân sự cũng đứng ra hỗ trợ chi phí mua vật dụng biểu tình cho người dân Myanmar chống lại quân đội. Đến nay, đã có hơn 7 triệu người quyên góp với số tiền hơn 70 triệu won (61.609 USD).

Chính phủ Hàn Quốc từ ngày 15/3, cho phép công dân Myanmar sắp hết hạn cư trú được ở lại Hàn Quốc theo hình thức cư trú nhân đạo đặc biệt. Theo đó, 25.000 người Myanmar có tư cách visa dài hạn và ngắn hạn đang cư trú tại Hàn Quốc là đối tượng được áp dụng quy định này.

Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc ra lệnh cấm xuất khẩu các vật tư dùng để trấn áp biểu tình và quân dụng bao gồm lựu đạn cay, đình chỉ trao đổi quốc phòng và đào tạo đối với quân đội và cảnh sát Myanmar, đồng thời xem xét lại dự án hợp tác phát triển trị giá 90 triệu USD.

Lựa chọn của ban biên tập