Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Seoul và các địa phương lân cận triển khai đối sách phòng dịch đặc biệt

Write: 2021-03-16 13:20:01

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ 16/3, Hàn Quốc phát sinh 363 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 300 ca. Tuy nhiên, điều này được phân tích là bởi số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần. 

Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 16/3 công bố "Đối sách phòng dịch đặc biệt tại Seoul và địa phương lân cận thủ đô", trong bối cảnh 70% số ca nhiễm mới vẫn tập trung ở khu vực này.

Cơ quan phòng dịch chỉ ra rằng nguyên nhân chính dẫn tới các vụ lây nhiễm tập thể ở Seoul và các địa phương lân cận là bởi những người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 lui tới những địa điểm tập trung đông người. Lây nhiễm tập thể chiếm 30-40% tổng số ca nhiễm mới. Cứ 5 ca nhiễm lại có hơn 1 ca là lây nhiễm tập thể do người có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 lui tới các địa điểm đông người. Cơ quan phòng dịch ước tính kể từ sau tháng 2, đã có 19 vụ lây nhiễm tập thể bởi nguyên nhân này, với 834 ca nhiễm liên quan.

Do vậy, từ ngày 17/3, cơ quan phòng dịch bắt đầu quản lý tập trung các địa điểm tập trung đông người vào mùa xuân, như công viên, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại hoặc trung tâm mua sắm, chỉ đạo thực hiện quy tắc quản lý phòng dịch tại các cơ sở này.

Ngoài ra, cơ quan phòng dịch cũng sẽ đẩy mạnh xét nghiệm với lao động người nước ngoài. Thành phố Seoul đã ra sắc lệnh hành chính, yêu cầu người lao động nước ngoài và chủ sử dụng lao động phải xét nghiệm COVID-19 tại các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời. Nếu không thực hiện sẽ có thể bị xử phạt hành chính.

Trong khi đó, tỉnh Gyeonggi dự kiến sẽ bắt buộc xét nghiệm toàn bộ trước khi chủ sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh này tuyển dụng lao động người nước ngoài.

Lựa chọn của ban biên tập