Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Người dân Hàn Quốc tổ chức sự kiện tưởng niệm nạn nhân cuộc vận động dân chủ tại Myanmar

Write: 2021-03-29 14:01:01

Thumbnail : YONHAP News

Trong bối cảnh số người biểu tình phản đối quân đội đảo chính tại Myanmar bị thiệt mạng ngày càng gia tăng, nhiều sự kiện nhằm tưởng niệm nạn nhân của các cuộc vận động dân chủ tại Myanmar đã được tổ chức ở nhiều nơi tại Hàn Quốc vào ngày 27/3.

Tiêu biểu trong số đó là Quỹ tưởng niệm Phong trào vận động dân chủ Gwangju (18/5/1980) cùng ngày đã tổ chức biểu tình tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc vận động dân chủ tại Myanmar ở Quảng trường dân chủ 18/5, quận Dong, thành phố Gwangju. Người dân đứng xung quanh đài phun nước Quảng trường dân chủ 18/5, dâng hoa hồng đỏ để tưởng nhớ linh hồn của các nạn nhân.

Tính đến ngày 26/3, số người thiệt mạng trong các cuộc đàn áp đẫm máu của quân đội đảo chính Myanmar đã lên tới hơn 330 người.

Một du học sinh quốc tịch Myanmar đã đứng ra kêu gọi sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Du học sinh này cảm ơn và khẳng định sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và giúp đỡ của người dân Hàn Quốc với phong trào dân chủ của Myanmar, đồng thời bày tỏ ngưỡng mộ Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980.

Cũng tại sự kiện tưởng niệm, bức thư của nhà vận động dân chủ Min Ko Naing, người lãnh đạo cuộc đấu tranh dân chủ Myanmar và cũng là người từng nhận giải thưởng Gwangju vì nhân quyền, cũng đã được công bố.

Ông Min Ko Naing gửi lời cảm ơn đến người dân Hàn Quốc đã ủng hộ người dân Myanmar. Giống như câu nói người giúp đỡ ta những lúc khó khăn là người bạn thật sự, ông cho rằng sự ủng hộ và đoàn kết của Hàn Quốc đã tạo nên sức mạnh to lớn cho người dân Myanmar. Ông nhấn mạnh người dân Myanmar đang dồn mọi sức lực để đương đầu với cuộc đấu tranh, sẵn sàng hy sinh mạng sống để đưa cuộc cách mạng thành công.

Các sự kiện tưởng niệm đã được tổ chức đồng thời trên toàn quốc, bao gồm thành phố Gwangju, thành phố Daegu, thành phố Daejeon, thành phố Incheon và thủ đô Seoul. Video của sự kiện đã được chia sẻ đến Myanmar.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quố ngày 28/3 đã ra tuyên bố chỉ trích mạnh mẽ hành vi đàn áp bằng vũ lực của quân đội và cảnh sát đảo chính Myanmar khiến nhiều người dân thường thiệt mạng là hành vi “bạo lực dã man”, bất chấp yêu cầu liên tục của cộng đồng quốc tế. Seoul hy vọng quân đội Myanmar sẽ nhận thức rõ ràng về sứ mệnh của mình với tư cách là một người lính, một lần nữa kêu gọi nước này dừng ngay các hành động bạo lực không thể dung thứ nhắm vào chính người dân của họ.

Lựa chọn của ban biên tập