Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Số ca nhiễm COVID-19 mới quay lại ngưỡng trên 2.000 ca

Write: 2021-10-06 12:22:17

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 6/10, Hàn Quốc ghi nhận 2.028 ca COVID-19 mới, gồm 2.002 ca phát sinh trong cộng đồng và 26 ca ngoại nhập.

Theo địa phương, 75% số ca nhiễm trong cộng đồng phát sinh tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, cụ thể thủ đô Seoul 685 ca, tỉnh Gyeonggi 680 ca, thành phố Incheon 130 ca.

Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 mũi một đạt 77,5% dân số, và 90,1% xét riêng dân số trên 18 tuổi. Tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt 54,5% dân số, 88,1% đối tượng trên 60 tuổi và 63,4% xét riêng nhóm dân số trên 18 tuổi.

Đặc biệt, kể từ ngày 6/9 số ca nhiễm là học sinh, trừ học sinh 18 tuổi, tăng đều sau khi học kỳ II bắt đầu. Ngoài ra, trước tình hình số ca nhiễm người nước ngoài tăng lên tới 31% trong thời gian gần đây, cơ quan phòng dịch yêu cầu xem xét phương án vận hành trung tâm tiêm chủng cho người nước ngoài bất hợp pháp để nâng cao tỷ lệ tiêm chủng với người nước ngoài. 

Cơ quan phòng dịch nhận định làn sóng lây nhiễm gần đây diễn biến phức tạp, do đó không thể chủ quan kể cả khi tỷ lệ tiêm chủng cao.

Tại cuộc họp cùng ngày của Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc và KDCA, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol cho biết sẽ thu thập đầy đủ ý kiến dư luận, chuẩn bị cho việc khôi phục lại cuộc sống thường nhật.

Bộ trưởng Kwon dự định sẽ cân nhắc đến tỷ lệ tiêm chủng để sửa đổi hệ thống giãn cách xã hội theo từng giai đoạn, thiết lập hệ thống y tế tập trung vào bệnh nhân có tình trạng bệnh nặng, cân bằng giữa công tác phòng dịch và cuộc sống người dân.

Trong đợt thanh tra các cơ quan Nhà nước lần này, Quốc hội tập trung thảo luận về kế hoạch phát triển vắc-xin và thuốc điều trị COVID-19, cũng như phương án từng bước khôi phục lại cuộc sống thường nhật.

Chính phủ sẽ thành lập một Ủy ban do Thủ tướng và đại diện người dân làm đồng chủ tịch, dự kiến công bố phương án phục hồi cuộc sống hàng ngày trong tháng 10.

Chính phủ cho biết đang đàm phán để ký kết và mua trước thuốc uống điều trị COVID-19 của hãng dược MSD (Mỹ), có kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba làm giảm 50% nguy cơ nhập viện và tử vong của người bệnh.

Tuy nhiên, Chính phủ nhấn mạnh kể cả khi có thuốc điều trị dạng uống thì vẫn cần duy trì việc tiêm chủng để xúc tiến dần quá trình phục hồi cuộc sống thường nhật.

Lựa chọn của ban biên tập