Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tòa án tuyên cố hạ sĩ chuyển đổi giới tính bị cưỡng chế xuất ngũ thắng kiện

Write: 2021-10-07 12:18:13

Thumbnail : YONHAP News

Tòa án thành phố Daejeon ngày 7/10 đã tuyên án cố hạ sĩ Byun Hui-su thắng kiện trong vụ kiện Tổng tham mưu trưởng Lục quân yêu cầu hủy quyết định xuất ngũ. 

Trọng tâm tranh cãi là việc quân đội kết luận cựu hạ sĩ Byun bị "rối loạn tâm thần" để ra quyết định cưỡng chế xuất ngũ. Hội đồng xét xử nhận định kết luận của Lục quân vi phạm pháp luật. 

Hội đồng xét xử giải thích luật pháp cho phép phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cựu hạ sĩ Byun ngay sau khi phẫu thuật đã đề nghị Tòa án sửa lại giới tính của bản thân trên giấy tờ, đồng thời báo cáo cho quân đội. Do đó, quân đội phải phán đoán hạ sĩ Byun có bị rối loạn tâm thần hay không theo tiêu chuẩn của nữ giới.

Về việc gia quyến hạ sĩ Byun tiếp nhận tư cách "nguyên đơn" sau khi hạ sĩ Byun qua đời, Tòa án cho biết điều này là hợp pháp. Mặc dù địa vị trong quân ngũ không phải là đối tượng có thể thừa kế, nhưng do quyết định xuất ngũ được hủy bỏ nên phía nguyên đơn được khôi phục quyền hưởng chi trả trợ cấp.

Trước đó, hạ sĩ Byun đã tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính vào tháng 11/2019, và bày tỏ mong muốn tiếp tục phục vụ trong quân ngũ như một nữ quân nhân. Tuy nhiên, Lục quân tháng 1 năm ngoái lại ra lệnh cưỡng chế xuất ngũ với kết luận hạ sĩ Byun bị mắc chứng rối loạn tâm thần cấp độ 3.

Trong quá trình kiện tụng, hạ sĩ Byun được phát hiện tử vong tại nhà riêng vào tháng 3 năm ngoái, sau đó gia quyến đã thay hạ sĩ tiếp tục vụ kiện với tư cách nguyên đơn.

Lục quân bày tỏ lập trường tôn trọng phán quyết sơ thẩm lần này của Tòa án, cho biết sẽ xem xét kỹ nội dung phán quyết để quyết định có kháng cáo hay không.

Lựa chọn của ban biên tập