Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc siết chặt quy định phòng dịch từ 18/12

Write: 2021-12-16 14:18:12

Thumbnail : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 16/12, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum thông báo sẽ áp dụng đối sách tăng cường phòng dịch mới từ ngày 18/12 đến ngày 2/1 năm sau.

Theo đó, số người được phép tụ tập tối đa trên phạm vi toàn quốc giảm xuống còn 4 người. Trường hợp các thành viên gia đình cùng cư trú, đối tượng cần có người chăm sóc như trẻ em, người già, người khuyết tật được coi là ngoại lệ.

Nhà hàng, quán cà phê chỉ cho phép tụ tập tối đa 4 người đã hoàn tất tiêm chủng, bao gồm cả người có xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen PCR, người dưới 18 tuổi, bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh, người không thể tiêm chủng vì lý do y tế. Người chưa tiêm phòng chỉ được phép ra vào các địa điểm này một mình, gói mang về hoặc đặt giao về tận nhà.

Chính phủ quyết định rút ngắn thời gian hoạt động kinh doanh đối với cơ sở tập trung đông người. Nhóm 1 (nhóm có độ rủi ro lây nhiễm cao như quán bar, vũ trường) và nhóm 2 (nhà hàng, quán cà phê) được phép mở cửa đến 9 giờ tối. Nhóm 3 (rạp chiếu phim, sân khấu biểu diễn, tiệm game) được phép hoạt động đến 10 giờ tối. Trung tâm dạy thêm cho thanh thiếu niên không bị giới hạn giờ hoạt động.

Lễ thành hôn, tiệc thôi nôi và lễ tang được cho phép lần lượt tối đa 250 và 299 khách tham dự, trong đó gồm dưới 50 người chưa tiêm chủng. Nếu có quy mô dưới 50 người thì có thể tổ chức không yêu cầu về tiêm chủng. 

Chính phủ cũng nhất trí mở rộng áp dụng “Thẻ thông hành phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) đối với hội chợ, triển lãm, hội nghị quốc tế có quy mô lớn hơn mức tiêu chuẩn cho phép.

Về phương án bồi thường cho giới tiểu thương và hộ kinh doanh, Thủ tướng Kim cho biết sẽ quyết định và thông báo kế hoạch hỗ trợ cụ thể trong thời gian sớm nhất, sau khi trao đổi với các Bộ, ngành liên quan.

Thủ tướng giải thích việc tạm dừng lộ trình khôi phục đời sống thường nhật không phải là từ bỏ mà là tạm thời điều chỉnh tốc độ cho phù hợp với tình hình hiện tại. Trong thời gian này, Chính phủ sẽ đảm bảo năng lực ứng phó y tế vững chắc và hy vọng người dân sẽ tích cực tham gia tiêm chủng.

Lựa chọn của ban biên tập