Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Tổng thống Moon Jae-in đặc xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye

Write: 2021-12-24 13:11:34

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 24/12 đã mở cuộc họp Nội các, công bố quyết định đặc xá, giảm án, miễn tội nhân dịp năm mới 2022 cho 3.094 phạm nhân, trong đó có cựu Tổng thống Park Geun-hye. Quyếtđịnh ân xá và miễn tội có hiệu lực vào ngày 31/12 tới.

Giải thích về quyết định ân xá cho bà Park, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc phải vượt qua được nỗi đau thời đại để tiến bước tới thời đại mới. Thay vì chìm trong quá khứ, giờ là lúc Hàn Quốc phải hợp lực để hướng tới tương lai. Đặc biệt, việc đoàn kết người dân và bao dung là hết sức cấp thiết. Tổng thống cũng đã cân nhắc tới tình trạng sức khỏe của bà Park sau gần 5 năm bị giam giữ.

Cựu Tổng thống Park Geun-hye bị Tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên án 20 năm tù giam, 18 tỷ won (15,1 triệu USD) tiền phạt và truy thu 3,5 tỷ won (2,9 triệu USD) hồi tháng 1 năm nay trong vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời bà Park, và vụ nhận hối lộ khoản chi phí hoạt động đặc biệt của Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS). Trước đó, bà Park còn bị tuyên án 2 năm tù giam trong vụ can thiệp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng Thế giới mới (tiền thân đảng Sức mạnh quốc dân hiện nay) vào cuối tháng 11/2018. 

Vào phút chót của quá trình thẩm định đặc xá, Chính phủ đã quyết định đưa bà Park vào danh sách do xét thấy tình trạng sức khỏe của bà ngày càng xấu đi vì ở trong tù lâu. Như vậy, bà Park sẽ được ra tù sau 4 năm 9 tháng bị giam giữ, từ ngày 31/3/2017. 

Ngoài ra, Chính phủ quyết định miễn tội cho cựu Thủ tướng Han Myeong-sook, người từng bị tuyên án với tội danh nhận quỹ chính trị bất hợp pháp và đã chấp hành xong bản án.

Dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Roh Moo-hyun, cựu Thủ tướng Han bị cáo buộc nhận quỹ chính trị trái phép 900 triệu won (758.400 USD) từ một doanh nhân vào năm 2007. Tới năm 2015, bà bị Tòa án tối cao tuyên án 2 năm tù giam và truy thu 883 triệu won (744.000 won). Bà đã chấp hành án và được ra tù vào tháng 8/2017.

Cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị loại khỏi danh sách ân xá. Tháng 10 năm ngoái, ông Lee bị Tòa án tối cao tuyên 17 năm tù và 13 tỷ won (10,9 triệu USD) tiền phạt vì nhận hối lộ lớn từ tập đoàn Samsung, biển thủ tiền vốn của công ty; hiện đang chấp hành án tại trại giam Anyang (tỉnh Gyeonggi).

Lựa chọn của ban biên tập