Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thẻ thông hành phòng dịch có hiệu lực từ đầu năm 2022

Write: 2021-12-28 13:25:15

Thumbnail : KBS News

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc đang có chiều hướng giảm, việc Chính phủ siết chặt phòng dịch đang chứng minh hiệu quả. Song song với giãn cách xã hội, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch đẩy cao tối đa tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin.

Từ tuần sau, thẻ thông hành phòng dịch, xác nhận việc hoàn thành tiêm phòng vắc-xin, sẽ chỉ có hiệu lực với người đã tiêm phòng mũi ba, người đã tiêm phòng mũi hai dưới 6 tháng.

Khi quét thẻ thông hành phòng dịch tại các địa điểm như nhà hàng, quán cà phê, nếu thẻ còn hiệu lực thì thiết bị sẽ xác nhận "Bạn đã hoàn thành tiêm phòng vắc-xin", nếu không có hiệu lực thì thiết bị sẽ chỉ kêu "ting tong" để dễ phân biệt.

Trưởng Ban phân tích điều tra dịch tễ thuộc Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương Hàn Quốc Lee Sang-won nhấn mạnh người quản lý ở mỗi cơ sở phải xác nhận khách hàng có thuộc đối tượng ngoại lệ hay không, thông báo không thể sử dụng dịch vụ với người không có thẻ thông hành phòng dịch.

Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ áp dụng thời gian hướng dẫn là một tuần, nhằm tránh xảy ra tình trạng hỗn loạn trong quá trình áp dụng.

Thẻ thông hành phòng dịch hết hiệu lực sẽ có hiệu lực trở lại ngay lập tức khi người dân tiêm phòng vắc-xin mũi ba. 

Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm phòng mũi bổ sung, bởi một kết quả nghiên cứu của Anh cho thấy việc tiêm phòng mũi ba có hiệu quả phòng ngừa cả biến thể mới Omicron. Hiện tại, Chính phủ đặt mục tiêu là tiếp tục nâng tỷ lệ tiêm phòng mũi ba cho người cao tuổi, hiện đang đạt 70%.

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Kwon Deok-cheol cho biết tỷ lệ ca mắc mới là người trên 60 tuổi đã giảm từ 35% tuần đầu tháng 12 xuống còn 25%. Đặc biệt, tỷ lệ bệnh nhân trên 80 tuổi trong số các ca nặng đã giảm từ 21% đầu tháng 12 xuống 14%.

Tuy nhiên, có thể phải tới năm sau, Chính phủ mới quyết định về việc áp dụng thẻ thông hành phòng dịch với thanh thiếu niên, một vấn đề vẫn đang tranh cãi. Bộ Giáo dục cho biết đang tiếp tục thảo luận với các địa phương và ban ngành hữu quan, chưa quyết định về thời điểm công bố phương án điều chỉnh.

Hiện tại, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin mũi một cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi đạt khoảng 70%, mũi hai là 47%.

Lựa chọn của ban biên tập