Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cuộc sống hiện tại của 387 công dân Afghanistan tới Hàn Quốc tháng 8 năm ngoái

Write: 2022-01-03 16:17:06

Thumbnail : YONHAP News

Vào năm ngoái, 387 người Afgahnistan có công đặc biệt với Hàn Quốc đã được đưa vào trong nước để tránh sự uy hiếp của lực lượng vũ trang Taliban. Hiện tại, họ đang sinh hoạt tạm thời tại Viện Đào tạo cảnh sát biển ở thành phố Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) để học tiếng Hàn.

Tại một giờ học tiếng Hàn dành cho con em của các gia đình người Afghnistan, các em nhỏ đang lắc lư theo giai điệu ca khúc thiếu nhi Hàn Quốc cùng bạn bè. Các em nắn nót viết từng dòng chữ tiếng Hàn. Mẹ của các em cũng đã học tiếng Hàn được ba tháng. Một phụ nữ Afghanistan cảm ơn sự giúp đỡ của giáo viên vì đã giúp cô có thể nói được tiếng Hàn.

Ngoài tiếng Hàn, các em nhỏ Afghanistan còn được làm quen với môn võ truyền thống Hàn Quốc Taekwondo. Gần đây, các em đều đã lên được đai vàng. Tất cả đều rất chăm chú lắng nghe và làm theo sự chỉ bảo của giáo viên.

Những công dân Afghanistan nói trên tới Hàn Quốc vào tháng 8 năm ngoái. Trong hai tháng đầu, họ sinh hoạt tại Viện Phát triển nhân tài công chức quốc gia ở huyện Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong, rồi sau đó chuyển tới Viện Đào tạo cảnh sát biển ở thành phố Yeosu từ tháng 10.

Các em gái chờ đợi từng ngày tới năm mới, để có thể tới trường. Một em chia sẻ khi ở Afghnasitan, em không được tới trường, không được học hành. Giờ đây, gia đình đã tới Hàn Quốc nên em mong muốn sớm được tới trường học tập.

Một em bé tới Hàn Quốc khi còn trong bụng mẹ, đã chào đời vào tháng 10 năm ngoái. Em được bố mẹ đặt tên là "Han-a", ghép từ "Hàn Quốc" và "Afghanistan". Cha của bé chia sẻ anh mong muốn được nhanh chóng đi làm, và có thể nói giỏi tiếng Hàn.

Mặc dù tất cả họ đều đang thích ứng nhanh với cuộc sống Hàn Quốc, nhưng trong tâm trí đều không khỏi lo lắng khắc khoải cho người thân còn lại ở quê nhà. Những lời hỏi thăm giờ đây chỉ có thể thực hiện bằng cuộc gọi qua video.

Trong năm mới, tất cả họ đều cầu chúc cho gia đình ở quê hương được an toàn. Một người chia sẻ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có thể sống cùng những người thân vẫn còn đang ở Afghanistan.

Bắt đầu từ đầu tháng này, những người Afghanistan sẽ rời Viện Đào tạo cảnh sát biển, chính thức bắt đầu cuộc sống mới tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập