Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án bắt giam Chủ tịch đảng đối lập Lee Jae-myung

Write: 2023-02-16 14:42:44

Thumbnail : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 16/2 đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án bắt giam lãnh đạo của đảng đối lập lớn nhất Quốc hội. 

Quyết định đề nghị bắt giam lần này của Viện Kiểm sát được đưa ra sau tổng cộng ba đợt triệu tập điều tra đối với ông Lee Jae-myung. Trước tiên, các công tố viên quy kết lãnh đạo đảng đối lập đã biển thủ và vi phạm Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước trong dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).

Viện Kiểm sát cho rằng khi còn là Thị trưởng Seongnam, ông Lee đã quyết định bỏ qua hạng mục về thu hồi lợi nhuận phát triển vượt mức trong quá trình phát triển phường Daejang, khiến Công ty phát triển đô thị Seongnam chỉ được phân chia 183 tỷ won (142,6 triệu USD) lợi nhuận, bị thiệt hại 489,5 tỷ won (381,5 triệu USD) chi phí xây dựng.

Ngoài ra, ông Lee bị nghi ngờ đã làm rò rỉ bí mật nội bộ của thành phố Seongnam cho các đơn vị tư nhân thông qua các nhân vật thân cận, khiến các doanh nghiệp này thu về khoản lợi nhuận khổng lồ lên tới 788,6 tỷ won (614,5 triệu USD).

Liên quan tới dự án đô thị mới Wirye (thuộc quận Songpa, Seoul và thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), ông Lee bị nghi ngờ đã tiết lộ thông tin nội bộ trước cho một doanh nghiệp tư nhân để doanh nghiệp đó được lựa chọn triển khai dự án.

Về khoản tài trợ của doanh nghiệp cho câu lạc bộ bóng đá Seongnam, Chủ tịch Lee bị cáo buộc tội danh yêu cầu đưa hối lộ cho bên thứ ba. Thời còn làm Thị trưởng Seongnam, ông Lee Jae-myung còn giữ chức Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Seongnam. Các công tố viên cho rằng khoản tài trợ 13,35 tỷ won (10,4 triệu USD) từ 4 doanh nghiệp, như công ty xây dựng Doosan, hãng Naver, Bệnh viện CHA, là để đổi lấy việc được Chủ tịch Lee cấp phép thay đổi mục đích sử dụng khu đất hoặc cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, các công tố viên không đưa vào đề nghị bắt giam cáo buộc rằng ông Lee đã thông đồng với nhân vật thân cận để được các doanh nghiệp triển khai dự án phát triển phường Daejang hứa phân chia 42,8 tỷ won (33,3 triệu USD) lợi nhuận trong tổng khoản lợi nhuận của công ty Cheonhwa Dongin số 1. Công ty này được cho là đơn vị được chia nhiều lợi nhuận nhất trong dự án phát triển phường Daejang.

Ngay sau khi nộp đề nghị bắt giam lên Tòa án, Viện Kiểm sát đã đưa ra lập trường rằng những tội danh của ông Lee là hết sức nghiêm trọng. Viện Kiểm sát nhấn mạnh trong vụ án này, giới chức địa phương đã thông đồng với doanh nghiệp phát triển bất động sản để ăn chia lợi nhuận từ việc phát triển, vốn phải thuộc về người dân.

Ngược lại, Chủ tịch Lee Jae-myung tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc mà Viện Kiểm sát đưa ra, khẳng định bản thân không có bất cứ hành vi mờ ám nào.

Lựa chọn của ban biên tập