Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Ủy ban Nhân quyền quốc gia hối thúc Chính phủ tuân theo các khuyến nghị của Liên hợp quốc

Write: 2023-02-27 13:25:16

Thumbnail : YONHAP News

Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã hối thúc Chính phủ thực thi các khuyến nghị của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc như ban hành luật cấm phân biệt đối xử toàn diện hay xóa bỏ án tử hình.

Từ nay cho tới tháng 6 năm nay, Chính phủ Seoul phải thông báo cho Liên hợp quốc về việc có chấp thuận các khuyến nghị trên hay không.

Trong quá trình rà soát định kỳ tình hình nhân quyền theo từng quốc gia được Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc tiến hành mỗi 4 năm 6 tháng, Hội đồng nhân quyền đã đưa ra các nội dung khuyến nghị chính đối với Hàn Quốc gồm lập luật cấm phân biệt đối xử toàn diện, xóa bỏ án tử hình và tăng cường tính tiếp cận phương tiện giao thông công cộng cho người khuyết tật.

Trong lần rà soát tình hình nhân quyền lần này, Liên hợp quốc đã đưa ra một số khuyến nghị mới với Seoul như bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp yếu thế trước khủng hoảng khí hậu, hay ngăn ngừa xâm phạm nhân quyền gây ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Liên hợp quốc cũng khuyến nghị Hàn Quốc cải thiện chế độ thẩm định tư cách người tị nạn.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 tới năm 2018, bản điều tra phỏng vấn đối với hơn 50 người đến từ các nước Ả-rập xin tị nạn tại Hàn Quốc đã bị viết sai, khiến đa số những người này không được công nhận tư cách tị nạn.

Một người Yemen xin tị nạn tại Hàn Quốc cho biết nhân viên phỏng vấn đã la mắng và nói những lời không hay với mình, và chỉ yêu cầu trả lời "có" hoặc "không".

Trước những khuyến nghị của Liên hợp quốc, Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc ngày 27/2 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa Chủ tịch Ủy ban Song Doo-hwan, kêu gọi Chính phủ phải chấp thuận tối đa và tôn trọng quyết tâm bảo vệ nhân quyền của cộng đồng quốc tế. 

Ngoài ra, trong quá trình cân nhắc có chấp thuận các khuyến nghị hay không, Chính phủ phải tích cực lắng nghe và phản ánh ý kiến của Ủy ban Nhân quyền và người dân.

Lựa chọn của ban biên tập