Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc dự kiến bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng từ 20/3

Write: 2023-03-13 14:08:12

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sẽ mở cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc vào ngày 15/3 tới, thảo luận về việc dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng.

Căn cứ theo đề nghị từ Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban tư vấn đối phó với nguy cơ bệnh truyền nhiễm quốc gia Jung Ki-suck đã đề xuất phương án chuyển từ bắt buộc sang chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng, và phần lớn các ủy viên đều tán thành.

Theo đó, dự kiến sớm là từ ngày 20/3 tới, Hàn Quốc sẽ xóa bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm. Theo Chủ tịch Jung, việc chuyển sang chỉ khuyến nghị đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng sẽ không gặp khó khăn lớn.

Nếu dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng thì người dân Hàn Quốc chỉ còn bắt buộc phải đeo khẩu trang tại cơ sở y tế và các cơ sở dễ lây nhiễm COVID-19. Chủ tịch Jung đề nghị người thuộc nhóm rủi ro cao vẫn phải tích cực đeo khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang tại các cơ sở dễ lây nhiễm, cho tới khi đại dịch COVID-19 chấm dứt hoàn toàn.

Tính tới 0 giờ ngày 13/3, Hàn Quốc ghi nhận 4.198 ca mắc COVID-19 mới, duy trì ngưỡng 4.000 ca ba tuần liên tiếp (xét riêng trong các ngày thứ Hai). Cơ quan phòng dịch nhận định số ca mắc vẫn sẽ dao động và duy trì ở quy mô tương tự trong tương lai gần.

Lựa chọn của ban biên tập