Trong cuộc họp ngày 27/8, Chính phủ đã công bố đối sách ổn định dân sinh dịp nghỉ lễ Tết Trung thu. Trong đó, Chính phủ quyết định tăng nguồn cung các mặt hàng nông, thủy sản chính, chuẩn bị cho đợt cao điểm nghỉ lễ Tết Trung thu năm nay, đến sớm hơn hai tuần so với mọi năm.
Trước tiên, Chính phủ sẽ tăng tối đa gấp ba lần nguồn cung 15 mặt hàng được tiêu thụ mạnh trong dịp Trung thu, như táo, lê, thịt bò. Để đảm bảo hoạt động vận chuyển các mặt hàng này, Nhà nước sẽ hỗ trợ doanh nghiệp bố trí thêm xe vận chuyển, hỗ trợ quy trình thông quan với các mặt hàng quà tặng Trung thu nhập từ nước ngoài.
Để ổn định vật giá trong dịp cao điểm, tại 2.000 địa điểm trên toàn quốc sẽ bán các set quà tặng nông sản, chăn nuôi, thủy sản với mức giảm giá tối đa lên tới 50%.
Chính phủ cũng tăng hạn mức phiếu mua hàng tại chợ đầu mối truyền thống, mở rộng giảm giá, có kế hoạch bán ra 370 tỷ won (305 triệu USD) phiếu mua hàng trong dịp Trung thu.
Trong vòng ba ngày, từ ngày 12/9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Trung thu, sẽ miễn thu phí đường cao tốc trên toàn quốc, giảm tối đa 40% giá vé tàu cao tốc KTX. Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ mở cửa miễn phí các cung điện lớn, bảo tàng trong thời gian nghỉ lễ.
Chính phủ sẽ duy trì hệ thống y tế khẩn cấp 24/24 giờ và dịch vụ chăm sóc trẻ nhỏ suốt kỳ nghỉ Trung thu, nhằm hỗ trợ cho các cặp vợ chồng vẫn phải làm việc trong thời gian nghỉ lễ.
Cùng với đó, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân trên 80% ngân sách bổ sung trong tháng 9 đối với hai địa phương gặp khó khăn do thiên tai, là tỉnh Gangwon và thành phố Pohang (tỉnh Bắc Gyeongsang).