Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đặt mục tiêu giải ngân 75% ngân sách bổ sung trong tháng 9

Write: 2019-09-04 10:57:10

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ đã lập thêm đối sách kinh tế bổ sung, chưa đầy hai tháng sau khi công bố chính sách kinh tế nửa cuối năm 2019.

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 4/9 đã mở Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế lần thứ 22, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, công bố "Đối sách tăng cường sức sống nền kinh tế nửa cuối năm", trong đó bao gồm nhiều chính sách tài chính tích cực.

Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 75% ngân sách bổ sung, tức 3.700 tỷ won (hơn 3 tỷ USD) trên tổng số 5.700 tỷ won (4,7 tỷ USD), trong tháng này, đôn đốc chính quyền và Sở giáo dục các địa phương tích cực giải ngân ngân sách.

Ngoài ra, Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân tối đa chi phí dự trù cho các dự án hỗ trợ "Đặc khu phi quy chế", các địa phương có nguy cơ về tuyển dụng, công nghiệp; huy động thêm tài chính từ các quỹ, cơ quan Nhà nước để bổ sung nguồn tài chính còn thiếu.

Chính phủ sẽ thay đổi kế hoạch điều hành 14 loại quỹ, rót 1.600 tỷ won (1,3 tỷ USD) trong nửa cuối năm nay, khuyến khích các cơ quan Nhà nước đẩy sớm thực hiện ngay trong nửa cuối năm nay một số dự án thay vì triển khai vào năm sau như dự kiến, có quy mô 1.000 tỷ won (gần 830 triệu USD).

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và tài chính cũng công bố đối sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng và du lịch, như khấu trừ thuế thu nhập đối với các khoản tiền mua vé vào cửa bảo tàng lịch sử, mỹ thuật; tổ chức các sự kiện giảm giá quy mô lớn ở hơn 350 chợ đầu mối truyền thống; nâng độ tuổi được mua loại vé sử dụng không giới hạn tàu hỏa thông thường từ 27 tuổi, lên 34 tuổi.

Chính phủ giải thích đã quyết định công bố đối sách bổ sung trong bối cảnh đầu tư và xuất khẩu đình trệ kéo dài, xu hướng tăng tiêu dùng chững lại do ảnh hưởng từ mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung và việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu.

Lựa chọn của ban biên tập