Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Dự báo tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng dịp nghỉ Tết Trung thu

Write: 2019-09-10 15:31:41

Thumbnail : YONHAP News

Theo một kết quả thăm dò ý kiến đối với những người người dân có kế hoạch về quê trong dịp kỳ nghỉ Trung thu (từ ngày 12/9 đến 15/9) sắp tới, 29,5% cho biết sẽ lên đường về quê vào tầm 12 giờ trưa ngày 12/9. Dựa vào đó, Bộ Địa chính và giao thông dự báo tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng sẽ xảy ra vào thời điểm này. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, ước tính có khoảng 33,56 triệu lượt người về quê, trong đó mỗi ngày bình quân sẽ có khoảng 6,71 triệu lượt người di chuyển. 

Thời gian di chuyển bằng đường cao tốc từ Seoul tới thành phố Busan mất khoảng 8 tiếng 30 phút, và từ Seoul tới thành phố Daejeon khoảng 4 tiếng 40 phút, từ Seoul tới thành phố Gwangju là 7 tiếng 10 phút. Tình hình giao thông đường bộ trong ngày 13/9 dự kiến cũng sẽ phức tạp không kém. Thời gian đi từ Busan, Daejeon và Gwangju tới Seoul mất lần lượt 8 tiếng rưỡi, 4 tiếng 20 phút và 6 tiếng 50 phút. So với năm ngoái, hành trình về quê sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Trong đợt nghỉ Tết Trung thu năm nay, Chính phủ đã tăng tần suất hoạt động của xe buýt cao tốc lên 1.287 chuyến, tàu hỏa thêm 29 chuyến và máy bay tăng thêm 29 chuyến.

Xe buýt ở nội đô Seoul và tàu điện ngầm ở Seoul và khu vực lân cận sẽ kéo dài thời gian hoạt động đến 2 giờ sáng trong ngày 13/9 và 14/9. Ngoài ra, các phương tiện vận hành trên đường cao tốc sẽ được miễn phí cầu đường từ 0 giờ ngày 12/9 tới hết ngày 14/9.

Lựa chọn của ban biên tập