Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Công bố Tầm nhìn quốc gia ngành công nghiệp ô tô tương lai tới năm 2030

Write: 2019-10-16 14:26:55

Thumbnail : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/10 đã công bố tầm nhìn mới, với mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp ô tô cho tới năm 2030. 

Ngành công nghiệp ô tô đang được mở rộng vô hạn, không bó hẹp trong một ngành nghề, ranh giới hay không gian cụ thể nào. Hãng hàng không Airbus và hãng sản xuất ô tô Audi đang phát triển mô hình "taxi drone", trong đó các ô chở hành khách (capsule) sẽ được đặt cố định trên các máy bay mini không người lái (drone). Hãng Uber cũng tuyên bố sẽ khai thác loại hình taxi bay trong 4 năm nữa. Hãng Google đã bắt đầu phát triển dịch vụ taxi không người lái. Do đó, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định đưa ra tầm nhìn mới, phù hợp với sự thay đổi này.

Lễ tuyên bố "Tầm nhìn quốc gia ngành công nghiệp ô tô" đã diễn ra tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển của hãng ô tô Hyundai, thuộc thành phố Hwaseong, tỉnh Gyeonggi ngày 15/10.  

Tham dự sự kiện, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Sung Yun-mo đã công bố "Lộ trình quốc gia ngành công nghiệp ô tô tới năm 2030", và Bộ trưởng Địa chính và giao thông Kim Hyun-mee công bố "Phương án xây dựng hệ thống giao thông mới, mở ra thời đại ô tô tương lai".

Chính phủ dự định đưa ô tô bay (flying car) vào sử dụng năm 2025 để Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thương mại hóa xe ô tô tự lái hoàn toàn vào năm 2027. Để làm được điều này, Chính phủ sẽ xây dựng chế độ và hạ tầng liên quan cho tới năm 2024.

Tới năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ trọng sử dụng ô tô thân thiện môi trường, như ô tô chạy bằng điện và hydro, lên 33%, nâng thị phần trên thế giới lên 10%.

Trong khi đó, các doanh nghiệp tư nhân sẽ đầu tư 60.000 tỷ won (50,5 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới để thiết lập hệ sinh thái ô tô tương lai.

Có mặt tại sự kiện, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh mục tiêu của Chính phủ là đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia số một thế giới về năng lực cạnh tranh ô tô tới năm 2030, từ đó dẫn đầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Lựa chọn của ban biên tập