Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ công bố đối sách dân sinh dịp Tết Nguyên đán 2020

Write: 2020-01-07 13:51:09

Thumbnail : Getty Images Bank

Trong cuộc họp Nội các 7/1, Chính phủ đã quyết định quy mô hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương trước thềm Tết Nguyên đán là 36.000 tỷ won (30,9 tỷ USD), tăng 3.000 tỷ won (2,6 tỷ USD) so với năm ngoái.  

Tính cả khoản ngân sách 54.000 tỷ won (46,4 tỷ USD) hỗ trợ các khoản vay hay kéo dài thời gian đáo hạn, bảo lãnh cho các doanh nghiệp thì tổng ngân sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và giới tiểu thương lên tới 90.000 tỷ won (77,3 tỷ USD).

Để ổn định đời sống cho tầng lớp thu nhập thấp, Chính phủ sẽ khởi động sớm dự án tạo thêm 940.000 việc làm từ nguồn ngân sách Nhà nước, chi trả trước Tết âm lịch các khoản trợ cấp khuyến khích lao động cho người lao động và con cái của họ, với quy mô 120 tỷ won (103 triệu USD). 

Chính phủ cũng lập đối sách tăng tối đa 4 lần nguồn cung 16 mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán, như táo, lê, thịt bò; lập 2.600 điểm bán hàng giao dịch trực tiếp của cả Chính phủ và doanh nghiệp sản xuất.
   
Để thúc đẩy kinh tế địa phương, Chính phủ sẽ nới rộng mức hạ giá tại các khu chợ đầu mối truyền thống và tăng số lượng phiếu mua hàng giảm giá (coupon) tại địa phương. Chính phủ kỳ vọng sẽ bán ra 1.000 tỷ won (858,6 triệu USD) phiếu giảm giá trong dịp Tết âm lịch năm nay.
  
Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ miễn lệ phí đường cao tốc trong thời gian nghỉ Tết cho người dân, giảm giá từ 30% đến 40% vé tàu cao tốc KTX, mở cửa miễn phí 16.000 điểm đỗ xe do Nhà nước và chính quyền địa phương quản lý.

Lựa chọn của ban biên tập