Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính phủ để ngỏ khả năng lập ngân sách bổ sung đối phó dịch corona-19

Write: 2020-02-24 14:06:48

Thumbnail : YONHAP News

Sau khi chính giới đều nhất trí cần lập ngân sách bổ sung để đối phó với dịch corona-19, Chính phủ có vẻ cũng đang thay đổi lập trường về vấn đề này. 

Kết thúc cuộc họp rà soát ảnh hưởng của dịch corona-19, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Yong-beom ngày 24/2 cho biết Chính phủ đang xem xét toàn bộ các chính sách để quyết định có lập ngân sách bổ sung hay không. Hiện tại, Hàn Quốc đã nâng cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm lên mức cao nhất là "nghiêm trọng". Tổng thống Moon Jae-in cũng nhận định cần có biện pháp đặc biệt quyết liệt để đối phó với dịch bệnh.

Phát biểu trên của Thứ trưởng Kim để ngỏ khả năng Chính phủ sẽ lập ngân sách bổ sung. Cho đến tuần trước, Bộ Kế hoạch và tài chính chỉ nhấn mạnh vấn đề quan trọng hiện nay là triển khai dự án, chính sách nào, chứ không phải lập ngân sách bổ sung. Ngoài ra, vẫn còn ngân sách dự phòng và các loại quỹ có thể huy động, chưa tới mức thiếu ngân sách đối phó với dịch bệnh.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau khi số ca nhiễm corona-19 tăng lên hơn 500 người chỉ trong 4 ngày, chính giới cũng chính thức đề nghị Chính phủ lập ngân sách bổ sung.

Sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng trung ương nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Ả-rập Xê-út cuối tuần trước, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki đã về nước sáng 24/2. Có khả năng Chính phủ sẽ sớm đưa ra lập trường rõ ràng về phương án lập ngân sách bổ sung. 

Năm 2015, Hàn Quốc từng lập ngân sách bổ sung quy mô 11.600 tỷ won (9,5 tỷ USD) để đối phó với dịch Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS). Khi đó, Chính phủ đã trình dự thảo ngân sách bổ sung lên Quốc hội 21 ngày sau khi có đề xuất từ chính giới.

Trong một diễn biến khác, chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 24/2, Tổng thống Moon Jae-in chỉ thị các ban ngành hữu quan tích cực tận dụng khoản ngân sách dự phòng, nếu cần thiết thì xem xét phối hợp với Quốc hội để lập dự thảo ngân sách bổ sung. 

Ông Moon nhấn mạnh thời điểm hiện tại cần "mạnh tay" rót ngân sách để giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, kích thích tiêu dùng, vực dậy nền kinh tế địa phương đang bị co hẹp. Đặc biệt, việc hỗ trợ hai khu vực gặp khó khăn lớn do dịch corona-19 là thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang là vô cùng cấp thiết.

Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh thời điểm là yếu tố quyết định. Chính phủ phải đẩy nhanh triển khai các chính sách để giảm nhẹ thiệt hại, kích thích xu hướng hồi phục của nền kinh tế.

Lựa chọn của ban biên tập