Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Hàn Quốc công bố đối sách lần hai hỗ trợ ngành nghề gặp nhiều thiệt hại do dịch corona-19

Write: 2020-03-18 14:31:24

Thumbnail : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 18/3 đã chủ trì cuộc họp đối sách quản lý khủng hoảng lần thứ nhất, công bố phương án hỗ trợ khẩn cấp lần hai cho các ngành nghề kinh doanh gặp thiệt hại do dịch corona-19. 

Đối với lĩnh vực hàng không, Chính phủ quyết định bảo lưu toàn bộ quyền vận tải hành khách và số lốt bay (slot) các hãng chưa sử dụng trong thời gian Chính phủ hạn chế hành khách nhập cảnh từ nước ngoài.

Chính phủ cũng quyết định thực thi ngay lập tức biện pháp cắt giảm phí hạ cánh cho các hãng hàng không, vốn dự kiến triển khai từ tháng 6 năm nay. Mức giảm áp dụng của sân bay quốc tế Incheon là 20%, của Tổng công ty hàng không Hàn Quốc là 10%.

Các hãng hàng không sẽ được miễn toàn bộ phí đỗ theo giờ tại sân bay trong vòng ba tháng, và hoãn nộp phí sử dụng hạ tầng an toàn bay khi vượt quá thời gian cất cánh đối với máy bay đường bay quốc tế trong vòng ba tháng.

Chính phủ cũng lập đối sách bổ sung ở lĩnh vực giao thông, như miễn phí cao tốc với các tuyến xe buýt đường dài, áp dụng trong tối thiểu một tháng cho tới khi Chính phủ hạ cảnh báo về bệnh nguy cơ truyền nhiễm. Chính phủ sẽ xem xét phương án giảm số chuyến với những tuyến xe buýt có lượng khách giảm tới hơn 50%.

Ở lĩnh vực du lịch, Chính phủ tăng thêm 50 tỷ won (40,5 triệu USD) quy mô vốn vay đặc biệt không cần bảo lãnh cho các doanh nghiệp lữ hành, đồng thời kéo dài thời gian đáo hạn các khoản vay.

Ở lĩnh vực biểu diễn, Chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 60 triệu won (48.550 USD) cho các rạp hát quy mô nhỏ, tối đa 2 triệu won (1.620 USD) cho các đơn vị sản xuất biểu diễn, hỗ trợ vé biểu diễn cho tối đa 3 triệu người.

Ở lĩnh vực xuất khẩu, Chính phủ quyết định hỗ trợ thêm 500 tỷ won (404,7 triệu USD) bảo lãnh, giúp doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ có thể rút tiền mặt ngay sau khi xuất khẩu. 

Phó Thủ tướng cam kết sẽ xúc tiến sớm các biện pháp cụ thể để thực thi những đối sách trên.

Lựa chọn của ban biên tập